Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga vì các hoạt động liên quan tới Triều Tiên

Ngày 21/8, Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, công ty và tàu của Nga vì có liên quan Triều Tiên.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump.

Hãng tin Reuters dẫn tin cho biết, ngày 21/8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt lên hai cá nhân và hai công ty vận tải biển và 6 tàu Nga.

Nguyên nhân là do Washington cho rằng những đối tượng này bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động vận chuyển sản phẩm xăng dầu tinh chế cho tàu Triều Tiên. Điều này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố việc giao dịch, vận chuyển hàng với tàu Triều Tiên bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và "có thể bị trừng phạt" theo luật Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ xác định hai công ty Nga bị trừng phạt đó là: Công ty Primorye Maritime Logistics Co Ltd và Gudzon Shipping Co LLC, trụ sở ở Vladivostok. Hai công ty này đã giúp đỡ công ty Divetechnoservices của Nga trong việc né tránh các lệnh trừng phạt từ Washington.

Divetechnoservice là công ty chuyên sản xuất thiết bị lặn, từng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 6 vì cung cấp các thiết bị dưới nước và các hệ thống lặn cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Bộ Tài chính Mỹ cũng quyết định trừng phạt hai công dân Nga vì đã hỗ trợ công ty Divetechnoservices lách đòn trừng phạt của Mỹ. Hai công dân này được xác định là Marina Igorevna Tsareva và Anton Aleksandrovich Nagibin - hai nhân viên của Divetechnoservices.

Ngoài ra, 6 tàu Nga nằm trong lệnh trừng phạt gồm: Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot và Sevastopol.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/my-tiep-tuc-trung-phat-nga-vi-cac-hoat-dong-lien-quan-toi-trieu-tien-d76009.html