'Mỹ thử nghiệm vũ khí sinh hóa ở Latvia'

Báo Nga tố Mỹ chuẩn bị vũ khí sinh học cho Thế chiến 3 ỏ Baltic.

Đài Sputnik dẫn lời quan sát viên của báo này tại Latvia là ông Alexandr Khrolenko nhận xét rằng, Mỹ đang xúc tiến thử nghiệm vũ khí sinh học dành cho Thế chiến 3 và địa điểm này là ở nước Baltic như Latvia.

Ông Khrolenko đã dẫn một số sự kiện khiến giả thuyết này không hề mơ hồ.

Báo Nga cho rằng Mỹ nghiên cứu vũ khí sinh hóa gây ra bệnh sốt lợn châu Phi. Ảnh minh họa

Cụ thể, hồi tháng Sáu, đã phát hiện khuẩn ASF -sốt lợn châu Phi- trong 165 con lợn ở Latvia, tiếp theo là việc tiêu hủy 20.000 con vật, dẫn đến thiệt hại khổng lồ của chủ trang trại nước này.

Ngoài ra, người ta còn khuyến nghị các chủ trang trại ở Litvia nên hoàn toàn từ bỏ việc chăn nuôi lợn, vì rằng trên lãnh thổ nước này ghi nhận 41 điểm bùng phát dịch bệnh ASF.

Theo ý kiến của quan sát viên Khrolenko, việc bùng phát dịch bệnh như vậy rất nghịch lý, bởi virus ASF là loại không sống sót lâu được trong điều kiện các vĩ độ bắc, và có đặc tính là sản phẩm tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, không thể không chú ý đến thực tế là dịch bệnh ASF bùng phát hầu như đồng loạt cùng lúc ở nhiều nước — Gruzia, Ukraina, Moldova, Ba Lan rồi các nước Baltic.

Ông Khrolenko cho thấy, nghịch lý này gắn với sự xuất hiện mạng lưới rộng lớn các phòng thí nghiệm sinh học của Lầu Năm Góc ở các nước Đông Âu.

Quân đội Mỹ hồi năm ngoái còn bị tố đã tiến hành các cuộc thí nghiệm mật ở Hàn Quốc về các vũ khí sinh hóa khác.

Tờ Telegraph (Anh) ngày 18/12/2017 dẫn lại kết quả một cuộc điều tra của Mỹ và Hàn Quốc cho thấy, Lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã tiến hành ít nhất 16 cuộc thí nghiệm mật với vi-rút bệnh than và vi-rút dịch hạch kể từ năm 2009.

Báo cáo điều tra cho thấy vi rút bệnh than được chuyển đến Hàn Quốc và thử nghiệm tại đơn vị Yongsan ở Seoul 15 lần trong giai đoạn 2009-2014. Một mẫu vi rút bệnh dịch hạch cũng được chuyển từ Mỹ đến Hàn Quốc vào đầu năm 2015.

Mỹ từng bị tố thử nghiệm vũ khí sinh hóa tại Hàn Quốc.

Thiếu tướng Chang Kyung-soo, đại diện quân đội Hàn Quốc cho biết trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra: “Chúng tôi xin xác nhận lực lượng Mỹ đã gửi các mẫu thử nghiệm vi rút bệnh than 15 lần trong giai đoạn năm 2009-2014 và gửi một mẫu thử nghiệm vi rút bệnh dịch hạch đến Hàn Quốc trong năm 2015, để phục vụ công tác huấn luyện”.

Ban đầu lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc tuyên bố số mẫu vi rút bệnh than chuyển cho Hàn Quốc hồi tháng 5/2015 là “nhằm tăng cường năng lực bảo vệ lực lượng đồng minh và người dân Hàn Quốc” - theo tờ Korea Herald (Hàn Quốc).

Nhưng tuyên bố sau đó khẳng định, mẫu vi-rút bệnh than được gửi từ căn cứ quân sự ở bang Utah (Mỹ) đến Hàn Quốc chỉ là “gửi nhầm”.

22 nhân viên phòng thí nghiệm tại căn cứ quân sự Mỹ ở Osan, phía nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đã tiếp xúc với mẫu vi rút bệnh than nhưng may mắn không nhiễm bệnh.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-thu-nghiem-vu-khi-sinh-hoa-o-latvia-3363556/