Mỹ thử nghiệm lá chắn tên lửa ngăn chặn ICBM

Ngày 18-11, theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MBA) vừa tiến hành vụ phóng thử tên lửa đánh chặn tầm cao đầu tiên với mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của đối phương ở tầng cao nhất của khí quyển Trái đất.

Đại diện MBA cho biết, vụ phóng thử được tiến hành hôm 16-11 tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii để ngăn chặn ICBM giả lập được phóng từ đảo san hô Kwajalein, quần đảo Marshall. Ngay khi rời bệ phóng, ICBM gia lập đã bị vệ tinh giám sát phát hiện và theo dõi. Sau khi nhận thông tin về mục tiêu, tàu khu trục USS John Finn đã phóng tên lửa ngăn chặn.

Đạn tên lửa đánh chặn được sử dụng trong vụ phóng thử là SM-3 Block IIA thế hệ mới. Vụ phóng thử được coi là phương án phòng thủ thay thế trong trường hợp tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không thể ngăn chặn mục tiêu.

“Điểm đặc biệt là vụ đánh chặn diễn ở ranh giới trong và ngoài khí quyển Trái đất. Đạn tên lửa đánh chặn sử dụng nguyên lý xuyên phá động năng thay vì nổ phá mảnh để tiêu diệt mục tiêu”, MBA cho biết.

Khu trục hạm USS John Finn phóng tên lửa SM-3 Block IIA ngăn chặn ICBM giả lập.

Dù đây là vụ phóng thử thứ 6 của dòng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA, nhưng là lần đầu tiên dòng vũ khí đánh chặn này thử khả năng ngăn chặn mục tiêu ở ngoài rìa khí quyển. SM-3 Block IIA đã chứng minh khả năng là dòng vũ khí lấp đầy vào khoảng trống đánh chặn giữa hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược mặt đất GDM và các tổ hợp tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot, THAAD. Do vấn đề bảo mật, các thông tin về vụ phóng thử không được công bố chi tiết.

Phát biểu trước báo giới về vụ phóng thử thành công trên, lãnh đạo MBA, Phó Đô đốc Jon Hill nhấn mạnh: “Đây là dấu mốc thành công quan trọng đối với chương trình Aegis BMD SM-3 Block IIA. Trong thời gian tới, MBA sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện công nghệ để SM-3 Block IIA trở thành một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia Mỹ”.

Điểm mạnh của SM-3 Block IIA là nó được trang bị trên các chiến hạm tích hợp hệ thống Aegis nên có khả năng cơ động rất cao so với hệ thống đánh chặn cố định GDM đặt trong các giếng phóng cố định trên lãnh thổ nước Mỹ.

Hình ảnh mô phỏng vụ đánh chặn do hãng chế tạo Raytheon, nơi phát triển tên lửa SM-3 Block IIA công bố.

TUẤN SƠN (theo Topwar)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-thu-nghiem-la-chan-ten-lua-ngan-chan-icbm-644200