Mỹ thay đổi thái độ với Ukraine khi nhớ ra khả năng hạt nhân của Nga?

Mới đây xuất hiện một nhận xét cho rằng thời gian tới, Mỹ sẽ hạn chế hỗ trợ quân sự Ukraine bắt nguồn từ việc e ngại trước khả năng hạt nhân của Nga.

"Tại Washington, quan điểm về hỗ trợ quân sự cho Ukraine có vẻ đã thay đổi. Điều này có thể là do các chính trị gia Mỹ vừa nhớ một điều quan trọng về Liên bang Nga". Ấn bản Business Insider (BI) vừa đăng tải bài viết về việc này.

Tờ Business Insider trích dẫn một báo cáo từ dự án Chi phí Chiến tranh do Đại học Brown chuẩn bị. Các nhà phân tích đã đưa ra kết luận rằng, Mỹ và các nước NATO không nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine nữa.

Theo những gì tài liệu đưa ra, nếu chính quyền Mỹ phản ứng thái quá với xung đột Nga - Ukraine và tăng cường cung cấp vũ khí cho Kyiv, điều này có thể đẩy Moskva đến "cuộc leo thang hạt nhân".

Các chuyên gia của Đại học Brown bắt đầu nghi ngờ rằng chiến thuật mà phía Mỹ lựa chọn là sai lầm, khi Washington tăng chi tiêu quân sự và tăng cường sự hiện diện của các lực lượng tác chiến của mình ở châu Âu.

Ngoài ra, giới tinh hoa chính trị Mỹ còn bị nhận xét đang tham gia vào việc thổi phồng mối đe dọa và tạo ra cảm giác nguy hiểm quá mức liên quan đến nhận thức của công chúng và thậm chí chính mình về Nga.

Ấn phẩm Business Insider đưa ra cảnh báo: “Mối đe dọa lớn nhất của chiến tranh hạt nhân có thể nằm ở phản ứng thái quá từ phương Tây đối với các hành động của Nga tại Ukraine”.

Ông Stephanie Savell - đồng giám đốc dự án Chi phí chiến tranh, nhớ lại rằng ngân sách quân sự của Mỹ có thể vượt quá 800 tỷ USD, và một phần số tiền này được chi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên theo ông Savell, tăng ngân sách quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề mà ngược lại, về lâu dài điều này có thể dẫn đến thực tế là quan hệ với Nga sẽ càng trở nên nguy hiểm và căng thẳng hơn.

Chuyên gia Savell tin rằng sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu các chính trị gia Mỹ thành thật tự hỏi bản thân rằng: "Liệu chi tiêu cho vũ khí có thực sự đóng góp gì cho hòa bình hay không"?

Điều thú vị là, ý kiến này về cơ bản khác với chương trình nghị sự mà Mỹ đã theo đuổi cho đến ngày nay. Sự thay đổi như vậy có thể được giải thích rất đơn giản: người Mỹ đã nhớ ra điều gì đó về khả năng của Nga và đơn giản là cảm thấy e ngại.

Tờ Business Insider giải thích: “Nga vẫn có trong tay kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 5.977 đầu đạn hạt nhân, hàng nghìn trong số đó có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu từ xa bằng đường bộ, đường không và đường biển”.

Tình hình hiện tại theo đánh giá đang gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng Caribe và có lẽ thậm chí còn vượt xa nó về mức độ nguy hiểm.

Ông Lyle Goldstein - Giáo sư Các vấn đề quốc tế và công cộng tại Đại học Brown và đồng tác giả của báo cáo Chi phí Chiến tranh nhấn mạnh rằng khi kỷ niệm 60 năm cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đến gần, điều quan trọng là phải xoa dịu căng thẳng với Nga và ưu tiên giảm rủi ro hạt nhân.

Diễn biến trên cho thấy, khả năng cao Mỹ đã thực sự lo ngại phản ứng có thể được Nga tiến hành trước các hành động đầy mạnh bạo của Washigton ở Ukraine.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-thay-doi-thai-do-voi-ukraine-khi-nho-ra-kha-nang-hat-nhan-cua-nga-post517021.antd