Mỹ sẽ không thả Maria Butina dù sai sót

Tòa án Mỹ từ chối thả Maria Butina, công tố viên Mỹ thừa nhận đã hiểu sai việc cô Maria Butina 'lấy tình đổi việc'.

Sputnik thông tin, Tòa án quận Columbia của Mỹ hôm thứ 10/9 đã từ chối yêu cầu của Luật sư xem xét lại quyết định tạm giam Maria Butina trong thời gian chờ xét xử.

Thẩm phán Tanya S. Chutkan của Tòa án quận Columbia nhận định rằng, khả năng bà Maria Butina nếu được thả sẽ lập tức trở về Nga là rất cao.

Công tố viên Mỹ đọc nhầm tin nhắn tình cảm của Maria Butina thành chiêu trò đổi tình dục lấy việc có sự bảo hộ ở Mỹ

"Tôi không thể tưởng tượng được kịch bản thả cô Butina ra khỏi tù. Có những nguy cơ cho thấy cô ấy sẽ trở về Nga" - vị Thẩm phán nhận định.

Thẩm phán Chutkan cho rằng, có bằng chứng và buộc tội khá đáng để với Maria Butina. Cũng không có gì có thể đảm bảo rằng cô không rời khỏi Mỹ.

Trong khi đó, CNN cho biết, Cơ quan công tố Mỹ đã thừa nhận sai lầm khi buộc tội công dân Nga Maria Butina rằng cô đã sử dụng tình dục để đổi lấy quyền được bảo hộ ở Mỹ.

Cơ quan công tố Mỹ theo đó đã thừa nhận rằng họ đã hiểu sai nội dung các tin nhắn trao đổi của cô Butina với bạn trai của cô - một nhà tư vấn của Đảng Cộng hòa Mỹ.

Do đó, họ đã đưa ra các lời buộc tội về việc cô Maria Butina dùng tình dục để phục vụ cho các cuộc vận động hành lang ở Mỹ.

Dẫu vậy, cơ quan công tố Mỹ vẫn không đáp ứng yêu cầu phóng thích Maria Butina khỏi nhà tù. Kênh truyền hình Nước Nga -24 nhận định.

Theo tường thuật của tờ New York Times, Thẩm phán liên bang đã chỉ rõ lỗi của cả công tố viên và luật sư bào chữa cho cô Maria Butina - LS. Robert Driscol bởi những sai sót nói trên.

Thẩm phán Mỹ cho rằng, luật sư của cô Maria Butina đã để lộ những cáo buộc và thông tin trong vụ điều tra của thân chủ mình với báo giới. Vị Thẩm phán cho rằng, hành động của LS. Robert Driscol như vậy sẽ gây nguy hiểm cho chính thân chủ của ông.

Thẩm phán Chutkan cũng khiển trách các công tố viên từ Văn phòng luật sư Quận Columbia của Mỹ khi đưa ra các cáo buộc một cách vội vàng. Bà Butina đã đề nghị trao đổi tình dục lấy các cơ hội để vận động hành lang ở Đảng Cộng hòa như một phần công việc của mình cho Chính phủ Nga.

Thẩm phán đã cấm các bên trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.

Luật sư của Maria Butina đã tuyên bố rằng, Mỹ nên thành thật thừa nhận rằng đã "cho tất cả mọi người ăn quả lừa" trong vụ Maria Butina.

Maria Butina từng bị truyền thông bêu rếu rằng đã đổi tình lấy điểm trong trường hay lợi dụng một người đàn ông Mỹ để có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào Đảng Cộng hòa.

Các nhân viện Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục thăm Maria Butina và gửi các ghi chú về mặt ngoại giao cho Bộ Ngoại giao về vụ việc của Maria Butina.

Cô Maria Butina, 29 tuổi, bị cảnh sát Mỹ bắt giam hôm 17/7 do bị tình nghi làm gián điệp cho chính phủ Nga. Theo hồ sơ điều tra, Butina đã lợi dụng quen biết với các thành viên Hiệp hội súng trường Mỹ để xây dựng quan hệ với các chính trị gia, nhằm thu thập thông tin tình báo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một bồi thẩm đoàn của nước này đã nhất trí buộc tội Butina và cô có thể chịu mức án tối đa lên tới 10 năm tù giam. Trong trường hợp hoạt động này dừng ở mức độ âm mưu thì mức án tối đa là 5 năm.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-se-khong-tha-maria-butina-du-sai-sot-3365273/