Mỹ phát tín hiệu mới về thuế đối ứng, liệu các nước có cơ hội gỡ gạc?

Vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố danh sách thuế quan đối ứng mới với hơn 60 đối tác thương mại, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: CBS News).

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: CBS News).

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên CBS News vào ngày 3/8, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh các mức thuế quan đối ứng mới “gần như đã cố định”.

“Tôi đoán điện thoại của mình sẽ đổ chuông liên tục. Có những bộ trưởng thương mại muốn trao đổi và tìm cách để đàm phán theo hướng khác. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã thấy những nét chính trong kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump...”, ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông Trump có chấp nhận đàm phán để giảm mức thuế xuống trong những ngày tới hay không, ông Greer đáp: “Tôi không nghĩ vậy”.

Đại diện Thương mại Mỹ lưu ý rằng rất nhiều mức thuế được ấn định theo các thỏa thuận thương mại. “Một số thỏa thuận đã công bố, một số thì chưa, số khác phụ thuộc vào mức độ thâm hụt hoặc thặng dư thương mại mà chúng tôi có với các quốc gia đó”, ông nói.

Sau đó, người dẫn chương trình của CBS News nhắc lại rằng trong một số cuộc phỏng vấn, ông Greer từng cho biết có lúc Tổng thống Trump sẽ ưu tiên áp thuế quan hơn là đạt thỏa thuận.

Người này đặt câu hỏi: “Ý ông là có những quốc gia không có cơ hội nào để tránh thuế quan hay sao?”

Ông Greer trả lời: “Vâng, tôi cho rằng trên thực tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sẽ được chỉ định một mức thuế quan. 10% hoặc 15% hoặc một mức thuế cao hơn”.

Vị quan chức giải thích thêm: “Khi Tổng thống Trump xem xét vấn đề này, ông ấy sẽ đánh giá các thỏa thuận tiềm năng và chúng tôi mang đến cho ông ấy những nhượng bộ tiềm năng từ các nước và những thứ họ có thể muốn làm.

Và ông ấy sẽ so sánh đề xuất với mức thuế quan tiềm năng có thể giúp giảm thâm hụt thương mại [với quốc gia đó]. Và sau khi trao đổi với các cố vấn, ông ấy sẽ đưa ra quyết định”.

Ông Greer cho biết thêm đôi khi một số quốc gia sẽ quay lại và đưa ra những nhượng bộ bổ sung, khiến đề xuất của họ trở nên hợp lý hơn.

Trước đó, vào ngày 31/7, Nhà Trắng đã công bố danh sách thuế đối ứng điều chỉnh, áp dụng cho hàng nhập khẩu từ hơn 60 đối tác thương mại. Mức thuế sửa đổi dự kiến có hiệu lực sau 7 ngày, vào lúc 12h01 sáng theo giờ Washington.

Theo Bloomberg, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump giải thích rằng các đối tác thương mại được phân loại thành ba nhóm.

Thứ nhất, các đối tác mà Mỹ có thặng dư thương mại hàng hóa sẽ đối mặt mức thuế 10%. Thứ hai, các đối tác đã đạt thỏa thuận hoặc các đối tác mà Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa khiêm tốn sẽ chịu mức thuế khoảng 15%.

Cuối cùng, các đối tác chưa đạt thỏa thuận và có thặng dư thương mại hàng hóa lớn với Mỹ sẽ chịu mức thuế cao hơn. Theo danh sách, Syria sẽ chịu mức thuế cao nhất 41%, trong khi Lào và Myanmar sẽ đối mặt với mức thuế 40%.

Cũng theo thông báo từ Nhà Trắng, tất cả hàng hóa được coi là được trung chuyển qua một quốc gia khác để tránh thuế quan sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 40%.

Các nước không nằm trong danh sách sẽ chịu mức thuế tối thiểu 10%. Một số nền kinh tế như Trung Quốc, Canada và Mexico nằm trong một nhóm khác.

Sau các vòng đàm phán, chính quyền ông Trump đã công bố thỏa thuận với Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Liên minh châu Âu; đồng thời đồng ý đình chiến thương mại với Trung Quốc.

Đây là danh sách thuế quan đối ứng mới mà Nhà Trắng công bố vào ngày 31/7 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8.

Đây là danh sách thuế quan đối ứng mới mà Nhà Trắng công bố vào ngày 31/7 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8.

Yên Khê

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/my-phat-tin-hieu-moi-ve-thue-doi-ung-lieu-cac-nuoc-co-co-hoi-go-gac.html