Mỹ phản đối quy mô chiến dịch không kích Beirut của Israel

Trong ngày thứ Ba, chính phủ Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã lên tiếng phản đối quy mô chiến dịch không kích của quân đội quốc gia này nhằm vào Beirut khi con số thương vong liên tục tăng cao và lo ngại leo thang tràn lan kéo theo Iran vào cuộc xung đột.

Mỹ lo ngại về những cuộc không kích

2 tuần sau khi Israel tổ chức chiến dịch tấn công miền Nam Liban với tuyên bố nhằm đẩy lùi Hezbollah, những lệnh sơ tán từ quân đội Israel cũng đang gây ảnh hưởng tới cuộc sống của một phần tư dân số Liban, theo thông tin từ cơ quan tị nạn của LHQ.

Chính phủ một số nước phương Tây đã kêu gọi ký kết lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia này, cũng như tại Gaza, tuy nhiên Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ Israel, tiếp tục cung cấp thêm binh lính và hệ thống chống tên lửa.

Trong ngày thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Mỹ đã gửi thông điệp tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu thể hiện sự lo ngại về những cuộc không kích gần đây.

Ông đã phát biểu với ngôn ngữ cứng rắn hơn so với những thông điệp của Washington trong thời gian qua, cho biết: "Về quy mô của chiến dịch đánh bom tại Beirut trong những tuần vừa qua, chúng tôi đã gửi rõ thông điệp tới chính phủ Israel về những lo ngại của chúng tôi và những phản đối của chúng tôi".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã gửi thư tới quan chức Israel trong ngày Chủ Nhật, yêu cầu đưa ra giải pháp rõ ràng nhằm đối phó với tình hình ngày càng nghiêm trọng tại Gaza và yêu cầu các quan chức này phải có hành động trong vòng 30 ngày tới.

Israel đã bắt đầu đẩy cao áp lực lên Hezbollah kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công miền Nam Liban sau hàng loạt các cuộc không kích tiêu diệt một số lãnh đạo và chỉ huy Hezbollah, bao gồm một cuộc tấn công được cho là cú đòn hiểm nhất nhằm vào tổ chức này trong nhiều thập kỷ qua tiêu diệt cựu tổng thư ký Hassan Nasrallah trong tháng vừa rồi.

Trong ngày thứ Ba, Netanyahu đã gửi lời tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc điện thoại cho biết ông phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương và thể hiện "sự bất ngờ" trước kế hoạch tổ chức hội nghị tại Liban của Macron.

Trong một tuyên bố khác, văn phòng Netanyahu đã phát biểu: "Xin gửi lời nhắc nhở tới Tổng thống Pháp: Nhà nước Israel không hề được thành lập dưới nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhà nước Israel đã được thành lập dựa trên chiến thắng mà chúng tôi giành được trong Cuộc chiến giành độc lập".

Điện Elysee chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận. Hai chính quyền này đã từng đối đầu, bao gồm về vấn đề Macron kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.

Dung tha và lệnh ngừng bắn

Trong khi nỗ lực ngoại giao kẹt lại, chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong ngày thứ Ba, quân đội Israel cho biết đã bắt giữ 3 thành viên lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, và cho biết những cá nhân này đã được đưa tới Israel để điều tra. Hezbollah chưa đưa ra bình luận.

Trong đầu ngày thứ Ba, phó lãnh đạo tổ chức Hezbollah Naim Qassem sẽ "không dung tha" Israel nhưng đồng thời kêu gọi ký kết ngừng bắn.

Ảnh: REUTERS/Walid Saleh.

Ảnh: REUTERS/Walid Saleh.

Trong bài phát biểu, Qassem cho biết: "Sau khi ký kết lệnh ngừng bắn, dựa trên điều khoản gián tiếp, người định cư có thể trở về miền Bắc và những bước tiếp theo sẽ được thương lượng".

Hiện chưa có phải hồi từ phía Israel. Lực lượng quốc gia này đã khẳng định chiến dịch tại Liban được thực hiện nhằm cho phép hàng chục ngàn người bị buộc phải sơ tán khỏi miền Bắc Israel do các cuộc tấn công từ Hezbollah có thể trở về quê hương.

Qassem khẳng định người Israel sẽ tiếp tục phải sơ tán và "hàng trăm ngàn, thậm chí hơn 2 triệu người, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm từng giờ, từng ngày".

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.350 người thiệt mạng trong năm qua và bên cạnh đó cũng khiến gần 11.000 người bị thương, cùng với 1,2 triệu người phải sơ tán, theo số liệu từ bộ y tế Liban.

Con số thiệt mạng trên không phân biệt giữa thường dân và cá nhân tham chiến nhưng cũng bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em.

Bộ y tế cho biết, trong ngày thứ Hai đã có 41 người thiệt mạng và 124 người bị thương. Khoảng 50 người Israel bao gồm thường dân và quân nhân đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra.

Con số này đã thể hiện cái giá nặng nề mà Liban phải gánh chịu trong khi Israel chiến đấu tiêu diệt tổ chức Hezbollah và cơ sở hạ tầng của tổ chức này trong cuộc xung đột dài kỳ vừa được tiếp tục trong năm vừa rồi sau khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa nhằm vào Israel với tuyên bố ủng hộ Hamas trong cuộc chiến tại Gaza.

Lệnh sơ tán

Giám đốc bộ phận khu vực Trung Đông tại cơ quan tị nạn của LHQ, Rema Jamous Imseis, cho biết, những lệnh sơ tán Israel gửi tới hàng loạt các cộng đồng tại miền Nam Liban đã khiến cuộc sống của hơn một phần tư dân số của quốc gia này bị ảnh hưởng.

Tại Geneva, bà nhận định: "Người dân tại đó đã nghe yêu cầu sơ tán, và họ phải bỏ chạy mà gần như không mang theo tài sản gì".

Israel tiếp tục mở rộng quy mô chiến dịch đánh bom trong ngày thứ Hai, và quan chức y tế địa phương cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng trong một cuộc không kích tại miền Bắc Liban nhằm vào một căn nhà một số người sơ tán đang tạm trú.

Nhiều người trong đó là phụ nữ và trẻ em trong cùng một gia đình.

Phát ngôn viên văn phòng nhân quyền LHQ Jeremy Laurence đã kêu gọi điều tra về vụ không kích này, với nhận định vụ tấn công này đã gây ra nhiều lo ngại liên quan tới "luật chiến tranh".

Israel chưa bình luận về vụ không kích, nhưng khẳng định đã thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh khiến thường dân thương vong.

Chiến dịch quân sự hiện tại của Israel tại Liban tập trung vào khu vực thung lũng Bekaa miền Đông, ngoại ô quanh Beirut, và khu vực miền Nam Liban.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-phan-doi-quy-mo-chien-dich-khong-kich-beirut-cua-israel-204241016151441755.htm