Mỹ-Nhật-Hàn có thể họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại Hawaii

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ban đầu dự định tổ chức cuộc gặp bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore từ ngày 4-5/6.

Mỹ-Nhật-Hàn sắp xếp tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba bên trực tiếp vào thời gian tới. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 23/5, giới chức Hàn Quốc cho biết nước này, Mỹ và Nhật Bản đang sắp xếp lại hội nghị ba bên, sau khi họ buộc phải hủy bỏ một hội nghị dự kiến vào tháng 6/2021 ở Singapore do dịch Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cùng người đồng cấp Lloyd Austin (Mỹ) và Nobuo Kishi (Nhật Bản) ban đầu dự định tổ chức thảo luận ba bên bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra tại Singapore từ ngày 4-5/6.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức sự kiện này, hôm 20/5 đã thông báo hủy diễn đàn năm nay do tình hình dịch Covid-19 toàn đầu diễn biến phức tạp.

Nguồn tin quan chức Hàn Quốc nêu rõ: "Các bên đã sẵn sàng tổ chức hội nghị quốc phòng ba bên. Chúng tôi đang tìm kiếm những lựa chọn khác".

Theo một nguồn tin khác các nước này mong muốn gặp nhau trực tiếp, hơn là một hội nghị trực tuyến và một hội nghị ở Hawaii có thể là một lựa chọn.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-nhat-han-co-the-hop-bo-truong-quoc-phong-ba-ben-tai-hawaii-146076.html