Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 15/7, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.

 Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

"Vào lúc 6h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ hôm nay, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu triển khai một đợt không kích nhằm vào Iran", CENTCOM viết trên mạng xã hội X ngày 15/7.

Tuyên bố cho biết các cuộc không kích này nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà các lực lượng Iran đã sử dụng để tấn công hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz”.

Iran chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của CENTCOM.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ít nhất 7 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong đêm của Mỹ trong ngày 15/7.

Theo IRNA, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào doanh trại, khu nhà ở, các chốt gác và một nhà khách trong căn cứ quân sự tại thành phố Bampur, thuộc đông nam Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho hay nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Bampur vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.

Trong diễn biến liên quan, Bahrain ngày 15/7 tuyên bố đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, theo kênh Al Jazeera.

Bahrain gọi các cuộc tấn công, mà họ cho là nhắm vào thường dân, là "ghê tởm" và là "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế". Bahrain kêu gọi công dân của mình tránh tiếp cận bất kỳ vật thể lạ hoặc khả nghi nào.

Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đêm không kích thứ tư liên tiếp nhằm vào nước này.

Ngày 15/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ chặn thêm nhiều tuyến đường xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để đáp trả việc quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa.

IRGC tuyên bố rằng Mỹ “nên lường trước việc đóng cửa các tuyến đường xuất khẩu dầu khí khác phục vụ lợi ích của Mỹ và các đồng minh”.

“Việc xuất khẩu dầu khí của khu vực sẽ thuộc về tất cả mọi người hoặc không thuộc về ai cả”, IRGC cho biết thêm.

Mỹ tấn công đảo Greater Tunb của Iran

Ngày 15/7, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất một đợt không kích kéo dài 90 phút nhằm vào Iran, đánh dấu thêm một đợt tấn công sau nhiều đêm không kích liên tiếp.

"Trong đợt tấn công kéo dài 90 phút, CENTCOM đã sử dụng vũ khí chính xác để tập kích hệ thống phòng thủ bờ biển cùng các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb. Cuộc không kích tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết trên X.

Theo quân đội Mỹ, đợt tấn công bắt đầu lúc 6h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ và kết thúc vào lúc 7h30 phút.

Đảo Greater Tunb là một trong những hòn đảo nhỏ nằm gần cửa ngõ phía tây của eo biển Hormuz. Theo các chuyên gia, đây là một trong số những hòn đảo có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của tàu thương mại cũng như tàu quân sự qua eo biển Hormuz.

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), gọi Greater Tunb cùng 6 hòn đảo khác gồm Abu Musa, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz là "vành đai phòng thủ" của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo các nhà nghiên cứu, giới chức Iran từng ví những hòn đảo này cùng những đảo khác ở Vịnh Ba Tư là "các tàu sân bay cố định và không thể đánh chìm" của Tehran.

Năm ngoái, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đang tăng cường hiện diện trên các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb.

Thảo Vy

Nguồn Znews: https://znews.vn/my-mo-dot-khong-kich-moi-vao-iran-post1669612.html