Mỹ không phát hiện được tên lửa của Nga phóng từ Bắc cực
- Vùng Bắc cực, nơi các tàu ngầm nguyên tử chiến lược của Hạm đội hải quân Nga từng tiến hành hai vụ phóng tên lửa, đã trở thành điều hoàn toàn bất ngờ đối với các phương tiện cảnh báo tấn công bằng tên lửa của Mỹ và NATO, nguồn tin cấp cao tại Hiệp hội tình báo Nga cho biết.
Ngày 13 và 14/7 vừa qua, hai tàu ngầm nguyên tử chiến lược thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga là Ekaterinburg và Bryansk đã diễn tập phóng các tên lửa đạn đạo từ vùng Bắc cực tại bãi phóng Kura ở Kamchatka và bãi phóng Chizha trên biển Bạch Hải. "Hệ thống NMD của Mỹ đã cố định hoàn toàn các vụ phóng tên lửa của nó, tuy nhiên khu vực ở Bắc cực mà từng được phóng tên lửa lên đã trở thành điều hoàn toàn bất ngờ đối với Mỹ", nguồn tin trên cho biết. Theo số liệu cung cấp, các tàu ngầm hạt nhân của Nga đã tiến hành các vụ phóng tên lửa từ vị trí dưới mặt nước, sau khi phá tan các khối băng bằng phần thân của chính các tên lửa đó. Nguồn tin cho biết thêm, vùng Bắc cực được bao phủ bởi các khối băng, nơi mà các tàu ngầm nguyên tử chiến lược của Nga đến trong thời gian tính toán, đã được đóng để chuyển đến các tàu ngầm phục vụ nhiều mục đích khác nhau của Hạm đội Biển Bắc thuộc Lực lượng hải quân Nga. Kết quả, người Mỹ đã không có thông tin tác chiến nào về vị trí các tàu ngầm nguyên tử của Nga tại khu vực này. "Còn với các phương tiện phát hiện từ vệ tinh của Mỹ, là bộ phận trong hệ thống NMD, lại không thể phát hiện vị trí của các tàu ngầm lặn dưới các lớp băng Bắc cực”, nguồn tin cho hay. Cũng theo nguồn tin, khi phóng tên lửa, vùng băng Bắc cực này cho phép giảm đáng kể thời gian bay đến mục tiêu và đảm bảo các hệ thống phát hiện không thể nhìn thấy được. Năm 1988, Liên Xô và Mỹ đã ký hiệp ước về việc thông báo cho nhau về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Điều 3 của hiệp ước này ghi rõ: "Đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ các tàu ngầm thì trong thông báo phải cho biết khu vực tổng thể được phóng tên lửa lên. Trong bản thông báo đó cũng chỉ ra góc phần tư của đại dương (tức là khu vực có góc 90 độ bao phủ khoảng 1/4 diện tích đại dương), một vùng nước (chẳng hạn như biển hoặc vịnh) mà từ đó dự kiến sẽ phóng tên lửa lên. Q.Khánh (theo Rian)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2045/2009/07/1713323/