Mỹ - Iran triển khai quân sự nhiều hơn đàm phán hạt nhân
Ngày 20/2, Mỹ và Iran đang tăng tốc chuẩn bị quân sự trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân đình trệ, làm dấy lên lo ngại hai bên trượt dần về phía đối đầu.
Mỹ tăng cường lực lượng lớn tại Trung Đông, cảnh báo Iran đạt thỏa thuận trong 10–15 ngày
Iran nâng cảnh báo, củng cố phòng không và tuyên bố sẽ đáp trả nếu bị tấn công
Đàm phán bế tắc về làm giàu uranium, tên lửa và trừng phạt
Nguy cơ leo thang quân sự khu vực gia tăng
BÙI ĐỨC
Tin nóng
Các video do lực lượng dân quân Iraq thân Iran công bố trong tuần này gợi nhớ hình ảnh quen thuộc trên chiến trường Ukraine.
Theo ba nguồn tin của tờ báo Financial Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị giới tài phiệt đóng góp cho ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ ổn định tài chính công, trong bối cảnh Moscow đang tiếp tục theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine...
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã triển khai các tàu cao tốc không người lái để tuần tra trên biển, như một phần trong chiến dịch đối phó với Iran. Đây là lần đầu tiên Washington chính thức xác nhận việc sử dụng loại phương tiện này trong bối cảnh xung đột.
Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời cảnh báo rằng quyết định chấm dứt xung đột phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo Tehran.
Mỹ và Iran đang gia tăng lập trường cứng rắn trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy nhằm chấm dứt chiến sự ở Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/3 đã thông qua các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát di trú, trong đó đáng chú ý là việc chấp thuận mô hình các trung tâm tiếp nhận và hồi hương người di cư đặt ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng cứng rắn trong cách tiếp cận vấn đề di cư của nhiều quốc gia thành viên.
Tin mới
Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 26-3 đưa tin, hiện có hơn 350 tàu đang chờ sự cho phép của Tehran để được di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 27.
Các bên trung gian hòa giải cho biết, Tehran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng.
Vụ không kích nhầm tại căn cứ Al-Habbaniya khiến 7 binh sĩ Iraq tử vong và 13 người bị thương, làm gia tăng áp lực yêu cầu rút quân đội Mỹ khỏi tỉnh Anbar.
Trong bối cảnh Mỹ phát đi tín hiệu có thể triển khai chiến dịch trên bộ, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin Tehran sẵn sàng mở thêm 'mặt trận mới' nhằm gia tăng sức ép lên một tuyến thương mại chiến lược khác của thế giới.
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nỗ lực thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz là vì 'lợi ích chung' của toàn bộ Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7).
Danh sách ứng cử viên Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) có sự biến động khi 'cuộc đua' bước vào giai đoạn quan trọng.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định vấn đề Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, mà là một cuộc xung đột xảy ra ngay tại châu Âu và cần được các quốc gia trong khu vực gánh vác trách nhiệm chính.
Ngày 26/3, Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lần thứ 14 (MC14) đã khai mạc tại thủ đô Yaoundé, Cameroon. Phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cho rằng đây là thời điểm để các bên cùng nhau đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng chính trị hiện nay.














