Mỹ ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao kỉ lục, hơn 3.000 người/ngày

Đại dịch COVID-19 vẫn bùng phát mạnh tại Mỹ, với hơn 3.000 ca tử vong được ghi nhận trong một ngày.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Houston, Texas. Ảnh: Getty Images

Theo số liệu của dự án “COVID Track King Project”, đã có 3.054 người Mỹ tử vong do COVID-19 trong ngày 9/12, vượt mức đỉnh từng được thiết lập hồi mùa xuân vừa qua với 2.769 ca tử vong trong ngày 7/5.

Số bệnh nhân COVID-19 nằm viện vượt 106.000 người, cũng là ngưỡng kỉ lục mới. Nước Mỹ ghi nhận trung bình khoảng 200.000 ca mắc mới/ngày trong hơn một tuần trở lại đây. Những số liệu này cho thấy, tình hình dịch bệnh tại Mỹ ngày một xấu đi khi bước vào mùa đông – giai đoạn làm gia tăng các hoạt động di chuyển trong nhà vốn là nhân tố khiến virus SARS-CoV-2 phát tán dễ dàng.

Mỹ đang trông đợi nhiều vào vaccine, coi đây là nhân tố quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch. Chính phủ liên bang có kế hoạch bắt đầu phân phối vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất là vào cuối tuần này. Phát biểu trước báo giới ngày 9/12, Giám đốc điều hành Dự án “Operation Warp Speed”, ông Gustave Perna, tuyên bố chính quyền sẽ phân phối 2,9 triệu liều vaccine do Pfizer/BioNTech bào chế một khi vaccine này được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng.

Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine hạn chế, nên sẽ phải mất nhiều tháng Mỹ mới có thể tiếp cận được nguồn vaccine đủ để tiêm phòng trên diện rộng, sớm nhất phải tới mùa xuân năm sau. Điều này đồng nghĩa Mỹ sẽ còn phải đối diện với nguy cơ bùng phát đại dịch trong nhiều tháng tới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The Hill)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-vi-covid19-cao-ki-luc-hon-3000-nguoingay-20201210094643767.htm