Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng băng vệ sinh
Sau khủng hoảng sữa bột trẻ em, băng vệ sinh đang trở thành mặt hàng mới nhất đồng loạt biến mất khỏi các kệ hàng ở Mỹ. Đây là minh chứng cho thấy các vấn đề của chuỗi cung ứng đang làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân quốc gia này.

Các kệ hàng bán băng vệ sinh tại một số khu vực của Mỹ đều trong tình trạng hết sạch. Ảnh: CNN
Theo hãng tin AFP, các chuỗi cửa hàng thuốc CVS và Walgreens xác nhận rằng, một số nhãn hiệu băng vệ sinh đã hết sạch tại một số khu vực trên nước Mỹ. Tập đoàn Procter & Gamble, hãng sản xuất dòng Tampax - loại băng vệ sinh phổ biến tại Mỹ, cũng thông báo khách hàng có thể sẽ không tìm thấy sản phẩm thông thường này trong các cửa hàng Mỹ.
Trong một tuyên bố, Procter & Gamble cho biết: "Chúng tôi chia sẻ sự đồng cảm với người tiêu dùng vì thật khó chịu khi không thể tìm thấy thứ đang cần. Chúng tôi cam kết với các bạn rằng đây là tình trạng tạm thời ở Mỹ và công ty đang cố gắng sản xuất băng vệ sinh 24/7 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng".
Walgreens đã trấn an với khách hàng rằng, công ty đang làm việc với các nhà cung cấp để "đảm bảo nguồn cung có sẵn" tại tất cả các cửa hàng của mình. Phía CVS cũng khẳng định: "Nếu một cửa hàng địa phương tạm thời hết dòng sản phẩm cụ thể, chúng tôi sẽ nỗ lực bổ sung những mặt hàng đó nhanh nhất có thể".

Hai hộp băng vệ sinh Tampax Pearl được bày bán trên kệ tại một cửa hàng ở Washington D.C., ngày 14/6. Ảnh: AFP
Thực trạng thiếu băng vệ sinh tại Mỹ vốn đã "nóng lên" trong nhiều tháng qua, song giới truyền thông nước này đề cập tới vấn đề này nhiều hơn trong thời gian gần đây. Các nhà sản xuất băng vệ sinh cho biết sự thiếu hụt bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có các thách thức về nhân sự ở nhà máy, sự tắc nghẽn trong quá trình vận chuyển và chi phí các nguyên liệu thô gia tăng.
Người phát ngôn của Edgewell Personal Care - nhà sản xuất băng vệ sinh Palytex, Carefree và Stayfree, thừa nhận rằng các vấn đề liên quan đến kho, bãi trong bối cảnh thiếu hụt quá nhiều lực lượng lao động do 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 tại một nhà máy của Mỹ hồi cuối năm 2021 và một nhà cung cấp Canada vào đầu năm nay. Công ty này nhận định mọi việc sẽ trở lại bình thường trong những tuần tới.
Trong khi đó, ông Patrick Penfield, chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Syracuse (Mỹ), cho biết băng vệ sinh không phải mặt hàng mà phụ nữ có thể ngừng sử dụng cho đến khi nguồn cung quay trở lại. Nhu cầu băng vệ sinh tại Mỹ đã đặc biệt tăng trong thời gian gần đây do người tiêu dùng có tâm lý đổ xô đi tích trữ khi thấy thiếu vắng các thương hiệu nhất định. Ông cũng thừa nhận tới thực tế thiếu các nguyên liệu thô nhất định, trong đó có bông thô và sợi nhân tạo.
"Đây là năm thứ 3 liên tiếp nhu cầu về bông ở Mỹ tăng cao hơn so với sức sản xuất của các công ty nội địa do nhu cầu khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân tăng. Ngoài ra, một số nhà máy đang gặp khó khăn do thiếu hụt nhân công hoặc số ca mắc Covid-19 gia tăng".
Tuy nhiên, nhu cầu băng vệ sinh tăng quá cao trong khi nguồn cung bị thu hẹp khiến các sản phẩm này bị đội giá cao. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn đối với người tiêu dùng nữ, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp. Bà Dana Marlowe, nhà sáng lập I Support The Girls - tổ chức chuyên cung cấp áo lót và băng vệ sinh cho người vô gia cư, cho biết rất nhiều phụ nữ nghèo không có đủ tiền để chi trả mặt hàng băng vệ sinh. Nhiều người đã buộc phải sử dụng các phương pháp không an toàn cho sức khỏe.








![[VIDEO] Cuộc chiến giá cả tại Mỹ: Walmart, Target đua giảm giá thực phẩm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_24_180_55683419/acaf0fb441ffa8a1f1ee.jpg)


