Mỹ điều thêm 1.000 quân đến Trung Đông hòng cảnh cáo Iran

Sau khi đưa ra những bằng chứng cáo buộc Iran đứng đằng sau hai vụ tấn công tàu chở dầu đầy tai tiếng ở Vịnh Oman, Mỹ đã quyết định điều thêm quân đến Trung Đông nhằm mục đích giữ gìn trật tự an ninh khu vực nơi đây.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, giữa lúc tình trạng xung đột tại Trung Đông đang ngày càng căng thẳng, Mỹ đã quyết định “thêm dầu vào lửa”, khiến tình hình ngày càng tệ hơn bằng tuyên bố sẽ gửi thêm quân đến khu vực này.

Tại buổi họp báo sáng ngày 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pat Shanahan tiết lộ rằng: “Tôi đã cho phép quân đội bổ sung thêm 1.000 quân tại khu vực Trung Đông nhằm bảo vệ an ninh và giải quyết các mối đe dọa tại nơi đây.

Các vụ tấn công gần đây do Iran tiến hành đã cho thấy tin tình báo mà chúng tôi có được về các hành vi thù địch của Iran là hoàn toàn đáng tin cậy. Lực lượng quân đội và nhóm ủy quyền của họ không chỉ đe đọa những nhân viên Hoa Kì đang làm việc tại Trung Đông mà còn làm tổn hại đến lợi ích toàn bộ khu vực”.

Mỹ điều thêm 1.000 quân đến khu vực Trung Đông nhằm răn đe Iran. Ảnh: CNN

Được biết, nguyên nhân khiến Mỹ điều quân bắt nguồn từ những lời đe dọa đến từ phía Iran. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục điều chỉnh việc tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) nếu các bên tham gia không có "những dấu hiệu tích cực".

Thậm chí, phía Iran còn lớn tiếng đe dọa sẽ phá vỡ giới hạn dự trữ uranium quy định tại thỏa thuận hạt nhân 2015, trong vòng 10 ngày tới nếu như các nước châu Âu không hỗ trợ họ đánh tan kế hoạch cấm vận của Mỹ. Đây có thể coi như giọt nước tràn ly khiến cho Mỹ buộc phải hành động và đưa ra quyết định nêu trên.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-dieu-them-1-000-quan-den-trung-dong-hong-canh-cao-iran-164927.html