Mỹ dạy lại Nga bài học Afghanistan tại Syria

'Động thái này gần giống như những gì mà Hoa Kỳ từng thực hiện trong chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1980''.

Ươm mầm khủng bố

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Bảo vệ và An ninh Quốc phòng Nga Klintsevich cho Sputnik biết, các chuyên gia huấn luyện Hoa Kỳ đang đào tạo chiến binh cho các tổ chức quân sự mới tại tỉnh Al Hasakah của Syria nhằm đối phó với Nga.

Ông Klintsevich cho hay, Washington luôn coi Nga là đối thủ địa chính trị chính trên chiến trường Syria.

Trước đó, Trung tâm hòa giải các phe đối lập ở Syria nói rằng, các chuyên gia huấn luyện của Hoa Kỳ đang huấn luyện các nhóm vũ trang mới nhằm đối phó với quân đội Syria.

Lực lượng vũ trang được Mỹ đào tạo bao gồm các nhóm khủng bố khác nhau, trong đó có cả Daesh (ISIS, ISIL) tại trại tị nạn ở tỉnh Al Hasakah.

Lực lượng Mỹ tại Syria

"Động thái này gần giống như những gì mà Hoa Kỳ từng thực hiện trong chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1980, khi họ đào tạo những kẻ khủng bố và kích động những phần tử này chống lại Liên bang Xô viết.

Nước Nga ngày nay, cũng như Liên bang Xô viết cách đây 30 năm, được coi là đối thủ chính trị địa chính của Hoa Kỳ trong một cuộc chiến mà tất cả các phương tiện phục vụ chiến tranh đều có thể được chấp nhận", ông Klintsevich nói.

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Bảo vệ và An ninh Quốc phòng Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng tránh những cuộc đối đầu tự tiếp với quân đội Nga tại chiến trường Syria.

"Nhưng ông (Trump) thực sự không có khả năng thay đổi hệ thống chính trị Mỹ. Các lớp tập huấn chiến binh của Hoa Kỳ tại Syria vẫn đang được tiến hành", ông Klintsevich nói thêm.

Quân bài mới

Để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại Syria, Nga đang cố gắng hỗ trợ chính phủ hợp pháp do Tổng thống Bashar Al-Assad đứng đầu, trong khi các nước phương Tây kiên quyết đòi ông Assad từ chức và hỗ trợ các nhóm đối lập khác nhau để chia rẽ Syria.

Giới quan sát cho rằng, đây chính là lý do mà Mỹ kiên quyết ở lại Syria bất chấp sự phản đối từ chính phủ hợp pháp của Syria và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mỹ từng hỗ trợ cho quân đội Syria tự do (FSA) và lực lượng mà Mỹ coi là ''đối lập ôn hòa''. Tuy nhiên kể từ khi Nga can thiệp vào Syria, những lực lượng này liên tục bị quân đội Syria đánh bại. Phần lớn lãnh thổ Syria đã được chính phủ nước này kiểm soát.

Trước những thất bại ê chề của FSA tại nam Syria, Mỹ tuyên bố cắt viện trợ cho lực lượng này, đồng thời xem xét rút quân khỏi căn cứ Al-Tanf sau khi quân đội Syria giành được al-Bukamal từ tay IS.

Rõ ràng một trong những quân bài chiến lược của Washington đã không còn chỗ đứng tại Syria. Mỹ lại dốc sức hỗ trợ cho SDF bất chấp điều này khiến Ankara nổi giận.

SDF đã giành được khá nhiều lãnh thổ tại đông Syria, trong đó có một phần tỉnh Deir Ezzor và Al Hasakah. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để phục vụ kế hoạch của Mỹ tại Syria.

Mỹ cần nhiều lực lượng hơn nữa nhằm gây hỗn loạn ở Syria, đồng thời kiếm lợi từ chính sự hỗn loạn đó. Có lẽ, việc Mỹ bí mật đào tạo chiến binh cho các tổ chức quân sự mới tại tỉnh Al Hasakah là một phần trong kế hoạch của Mỹ tại Syria.

Thục Quyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-day-lai-nga-bai-hoc-afghanistan-tai-syria-3349157/