Mỹ đang xem xét kế hoạch rút quân khỏi Iraq
VIT- Hôm qua (11/3), phát biểu tại bang Tennessee, Tổng thống Mỹ G. Bush khẳng định việc rút quân khỏi Iraq sẽ không phụ thuộc vào tình hình chính trị trong nước hoặc kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý.
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/39027/default.aspx
Tin mới
Phê duyệt quy hoạch 6 vùng, mở không gian phát triển mới; Việt Nam đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 4/2026; Mỹ giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+ đang lên kế hoạch nâng hạn ngạch sản lượng trong tháng 5/2026.
Tướng lĩnh trong quân đội Mỹ khẳng định không một lực lượng quân đội nào được đào tạo và chuẩn bị tốt hơn lực lượng Mỹ, để sinh tồn trong lúc chờ giải cứu, cũng như khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ.
Sau khi máy bay F-15E bị bắn rơi tại Iran, Mỹ mở chiến dịch nghẹt thở giải cứu phi công mắc kẹt với sự hỗ trợ then chốt từ Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ.
Quân đội Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng, giải cứu phi công thứ 2 sau khi máy bay F-15E bị bắn rơi ở Iran.
Ngày 4-4, cảnh sát Italy cho biết, trùm mafia người Italy, một trong những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất nước này, đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau hơn 1 năm lẩn trốn.
Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi ngày 5/4, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), được cho là do Iran thực hiện, đã gây hỏa hoạn tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) ở thủ đô Kuwait City. Diễn biến này cho thấy dấu hiệu mở rộng mục tiêu từ các cơ sở sản xuất sang các trung tâm điều hành chiến lược của ngành năng lượng trong khu vực.
Lực lượng Iran khẳng định đã phá hủy máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại Isfahan, trong khi cựu lãnh đạo IAEA kêu gọi các biện pháp ngoại giao khẩn cấp.








