Mỹ cần phối hợp với EU ở biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore cho biết hải quân Pháp cùng với tàu và trực thăng của Anh sẽ thực hiện tuần tra tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế ở biển Đông, nơi mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền.

Bộ trưởng Parly nhấn mạnh lãnh đạo Anh và Pháp chia sẻ sâu sắc “tầm nhìn, sức mạnh và các giá trị” mà cả hai “sẵn sàng cùng nhắm đến”. “Pháp hoàn toàn ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử được xây dựng dựa trên luật lệ, có tính toàn diện, hiệu quả và phù hợp với luật quốc tế” - ông Parly nói. Ông nhấn mạnh bất kỳ hành động nào nhằm tạo ra sự đã rồi với các quốc gia khác là “không thể chấp nhận được”.

Nếu Washington cùng bắt tay với EU để gây áp lực, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải thận trọng và “suy nghĩ thấu đáo” trước khi quyết định leo thang căng thẳng.

THÙY ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/my-can-phoi-hop-voi-eu-o-bien-dong-779049.html