Mỹ buộc tội một công dân Pakistan âm mưu ám sát ông Trump

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/8 cáo buộc một người Pakistan, có liên hệ với Iran, âm mưu thực hiện các vụ ám sát chính trị nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức khác.

 Một công dân Pakistan bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump. Ảnh: New York Times.

Một công dân Pakistan bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump. Ảnh: New York Times.

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn (New York) cáo buộc Asif Merchant, 46 tuổi, đã đến thành phố New York và liên hệ với sát thủ để thực hiện các âm mưu ám sát vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. FBI tin rằng ông Trump và nhiều quan chức chính phủ là mục tiêu của âm mưu này, CNN đưa tin.

Merchant bị bắt vào ngày 12/7 khi đang chuẩn bị rời Mỹ, ngay sau khi gặp các sát thủ để lên kế hoạch thực hiện các vụ ám sát. Song thực tế, đây là các nhân viên thực thi pháp luật bí mật cải trang. Hiện Merchant đang bị giam giữ.

Theo các tài liệu từ tòa án, nghi phạm này cho biết muốn nhắm vào những người Mỹ đang "làm tổn thương Pakistan, thế giới và người Hồi giáo", "đây không chỉ là những người bình thường". Dù là công dân Pakistan, các công tố viên cho rằng Merchant đã sống ở Iran và có gia đình tại đây.

Để thực hiện âm mưu ám sát, Merchant được cho là đã tìm một số sát thủ nam, một phụ nữ làm "do thám" và khoảng 25 người biểu tình để gây rối sau khi vụ ám sát xảy ra. Nghi phạm này dự định rời Mỹ trước khi kế hoạch được tiến hành.

FBI đã điều tra âm mưu này trong vài tuần trước khi một thanh niên 20 tuổi tấn công cựu Tổng thống Trump tại một buổi vận động. Một quan chức thực thi pháp luật nói với CNN rằng các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy Merchant có liên hệ với vụ ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania, hôm 13/7.

FBI tin rằng họ đã ngăn chặn được âm mưu của Merchant trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện. Sau khi bị bắt, nghi phạm này cũng đã hợp tác điều tra. Tuy nhiên, do lo ngại các mối đe dọa từ chính phủ Iran đối với ông Trump, FBI đã chuyển thông tin tình báo cho Cơ quan Mật vụ Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho cựu tổng thống.

Luật sư của Merchant đã phủ nhận cáo buộc người này hợp tác với chính quyền Iran, nói rằng tuyên bố này là "không chính xác" và "vô trách nhiệm".

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Iran có thể âm mưu ám sát ông Trump hoặc các cố vấn của cựu tổng thống nhằm trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani, vị tướng hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng vào năm 2020.

Trong khi đó, phát ngôn viên Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết "chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về vụ việc này từ chính phủ Mỹ".

"Tuy nhiên, rõ ràng (vụ việc) được đề cập trái ngược với chính sách của chính phủ Iran trong việc truy tố kẻ ám sát Tướng Soleimani theo luật pháp", phát ngôn viên này cho biết.

Trước đó, các công tố viên Mỹ cũng đã buộc tội một số cá nhân vì âm mưu ám sát tương tự, bao gồm một người quốc tịch Iran, 45 tuổi và là thành viên IRGC, vào năm 2022. Người này đã cố gắng thuê một sát thủ Mỹ với giá 300.000 USD để ám sát cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 6/8 cho biết Mỹ "sẽ không dung thứ cho nỗ lực nhắm vào các quan chức và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ".

Video hiện trường vụ tiêu diệt nghi phạm ám sát hụt ông Trump Video từ camera bodycam mới được công bố hôm 23/7 cho thấy cảnh sát địa phương và nhân viên mật vụ Mỹ đứng trên mái nhà, hiện trường vụ tiêu diệt tay súng ám sát hụt ông Trump.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/my-buoc-toi-mot-cong-dan-pakistan-am-muu-am-sat-ong-trump-post1490545.html