Mỹ bắt giữ nhiều kẻ quá khích gây bạo loạn
Nhiều kẻ quá khích đã bị giới chức an ninh bắt giữ, khi đang dùng vũ lực để chiếm một khách sạn ở vùng Olympia thuộc bang Washington, Mỹ.
Tuấn Trần
Tin nóng
Ngày 6/8, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ đã hoan nghênh việc FIFA rút lại kế hoạch cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền lợi thương mại của World Cup.
Tài liệu điều tra hé lộ số tiền mà LĐBĐ Hàn Quốc tiếp đãi tình dục cho trọng tài, giám sát viên trước các trận của tuyển Hàn Quốc giai đoạn 2011-2012.
Lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào những nơi mà họ mô tả là cứ điểm quân sự của Ả Rập Xê Út tại Al-Ruwaik, Al-Abr, Al-Thaniyah và miền đông Yemen.
Truyền thông Iran ngày 7/8 đưa tin Tehran có thể sẽ tìm cách ngăn các tàu của Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz theo khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Oman nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược này cho hoạt động thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 khẳng định ông chưa quyết định ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028, đồng thời cho rằng hiện 'vẫn còn quá sớm' để bàn về vấn đề này.
Kho dầu toàn cầu đang vơi đi tới 6,3 triệu thùng mỗi ngày, thế nhưng giá dầu vẫn lao dốc 5% khi thị trường đánh đổi thực tế để lấy kỳ vọng hòa bình mong manh, một nghịch lý đang ngầm báo hiệu cú sốc giá khó lường có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tin mới
Ngày 6/8, Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo gần 8 triệu người tại Nam Sudan, tương đương hơn một nửa dân số quốc gia châu Phi này, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Trong hơn hai năm qua, cuộc xung đột tại Ukraine, bất ổn leo thang ở Trung Đông và khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza thường được nhìn nhận như ba diễn biến tách biệt. Tuy nhiên, theo một phân tích mới, đối với hệ thống tiếp nhận người tị nạn của châu Âu, đây là một bài toán về năng lực.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có cả giáo viên, học sinh và nghi phạm gây án, sau khi một học sinh nổ súng tại Trường trung học Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, phía Bắc thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 7/8. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách công dân theo nơi sinh, trong đó mở rộng các trường hợp không được hưởng quyền công dân tự động khi sinh tại Mỹ và tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động 'du lịch sinh con'.
Pháp đã chính thức gửi đề xuất kỹ thuật và thương mại chi tiết tới Ấn Độ về hợp đồng mua sắm 114 tiêm kích Rafale thông quan thỏa thuận liên chính phủ (G2G). Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm thay đổi một nguyên tắc vốn được quy định trong Hiến pháp Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 7/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại trường Thepsirin, tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.
Các nhà chức trách cho biết, một học sinh đã xả súng làm 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại một trường trung học ở Thái Lan.











