Mỹ áp thuế trừng phạt lên vỏ xe Trung Quốc nhập khẩu
(TBKTSG Online) - Mỹ quyết định áp thuế suất trừng phạt lên mặt hàng vỏ xe hơi nhập khẩu từ Trung Quốc – một hành vi có thể gây tức giận cho chủ nợ lớn nhất của Mỹ nhưng giành được sự ủng hộ của giới công đoàn trong nước.
Huỳnh Hoa Vỏ xe nhập khẩu từ Trung Quốc có giá chỉ bằng một nửa so với vỏ xe sản xuất tại Mỹ. Ảnh AP Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định các mức thuế suất mang tính chất trừng phạt đối với vỏ xe hơi và xe tải nhẹ nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc, chấp nhận và điều chỉnh một phần phán quyết của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (US-ITC). Ủy ban này, cùng với Nghiệp đoàn công nhân sắt thép Mỹ, cho rằng việc nhập khẩu ồ ạt vỏ xe hơi cấp thấp từ Trung Quốc đã “làm tổn thương” sản xuất nội địa và làm hàng ngàn công nhân bị mất việc. Thư ký báo chí Tòa Bạch ốc, Robert Gibbs, cho biết Tổng thống Obama ấn định mức thuế nhập khẩu mà vỏ xe Trung Quốc phải chịu là 35% trong năm đầu, 30% trong năm thứ hai và 25% trong năm thứ ba; so với phán quyết của US-ITC các mức này thấp hơn 20%, 15% và 10%, nhưng cao hơn rất nhiều so với mức thuế trung bình 4% hiện nay. Quyết định của ông Obama được đưa ra vào tối thứ Sáu 11-9, tức sáng sớm nay giờ Việt Nam, thời điểm ít thu hút sự quan tâm của báo chí. Thuế suất mới bắt đầu được áp dụng sau 15 ngày nữa, từ ngày 26-9-2009. Quyết định của ông Obama được ban hành chỉ hai tuần trước khi ông chủ trì hội nghị thượng đỉnh G-20, sẽ diễn ra tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 24&25-9 sắp tới; trong đó có sự tham dự của lãnh tụ Trung Quốc. Đa số các nhà lãnh đạo G-20 đều phát biểu rất hùng hồn phê phán các nước áp dụng biện pháp bảo hộ các ngành công nghiệp nội địa, và ông Obama cũng đã nhiều lần cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Song theo giới quan sát, trong thời gian gần đây Mỹ đã có những biện pháp cứng rắn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mà vụ áp thuế trừng phạt lên các mặt hàng vỏ xe, ống thép… là những ví dụ, mặc dù Mỹ đang cần sự hợp tác của Trung Quốc trong việc giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu như sự biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và Iran. Trung Quốc nói rằng, thuế suất mới của Mỹ vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do toàn cầu và nhiều lần phê phán chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Giới quan sát dự báo, Trung Quốc có thể sẽ trả đũa quyết định này bằng cách cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Mỹ, như thịt gà chẳng hạn, thậm chí có thể bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ. (theo NYT)
Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/kinhtecacnuoc/23317/