Mỹ áp thuế 50% với hàng hóa nhập từ Ấn Độ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện đúng lời cảnh báo nâng mức thuế lên 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, đẩy giá tiêu dùng trong nước lên cao.
Thuế suất 50%, nguy cơ ảnh hưởng quan hệ song phương
Chỉ vài tuần trước, chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế cơ bản 25% đối với hàng hóa Ấn Độ. Giờ đây, mức thuế với nền kinh tế lớn thứ năm thế giới đã nằm trong nhóm cao nhất mà Mỹ áp dụng.
Ông Trump cho rằng các biện pháp trên nhằm trừng phạt New Delhi vì tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga, qua đó gián tiếp giúp Moscow duy trì tài chính cho cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ gần đây đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thúc đẩy đàm phán hòa bình, song tiến trình vẫn chưa đạt được đột phá.
Trong khi đó, doanh nghiệp Mỹ và người tiêu dùng đã bắt đầu cảm nhận rõ tác động từ làn sóng thuế quan mới, với chi phí tăng cao và thị trường lao động suy yếu. Việc áp thuế mạnh hơn với hàng hóa Ấn Độ được dự báo sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng.
New Delhi đã phát tín hiệu đáp trả từ đầu tháng này, khi Washington lần đầu nêu ý định áp “các lệnh trừng phạt thứ cấp”. Ấn Độ cáo buộc chính quyền Trump đối xử không công bằng, chỉ ra rằng nhiều nước khác cũng nhập dầu từ Nga nhưng không phải gánh mức thuế tương tự. Trung Quốc – khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga – hiện chỉ chịu thuế tối thiểu 30%. Dù vậy, ông Trump cũng cảnh báo rằng các nước khác có thể sẽ phải đối diện mức thuế cao hơn trong thời gian tới.
Tầm quan trọng ngày càng lớn của Ấn Độ đối với Mỹ
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại Mỹ - Ấn đã nới rộng đáng kể trong thập kỷ qua, song song với việc kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước gần như tăng gấp đôi. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu 87 tỷ USD hàng hóa từ Ấn Độ, trong khi xuất khẩu sang thị trường này khoảng 42 tỷ USD.
Việc Washington siết chặt thương mại với Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng sang Ấn Độ như một địa điểm sản xuất thay thế. Các mặt hàng Ấn Độ xuất sang Mỹ chủ yếu là dược phẩm, thiết bị viễn thông (trong đó có điện thoại thông minh) và hàng may mặc. Riêng điện thoại thông minh được miễn thuế đối ứng 50%.
Về phía Mỹ, các mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ gồm dầu khí, hóa chất và sản phẩm hàng không – những lĩnh vực có nguy cơ chịu tác động mạnh nếu New Delhi áp thuế trả đũa. Đáng chú ý, các loại thuế suất theo ngành mà Mỹ đang áp dụng, như 50% với thép và nhôm, sẽ không cộng dồn. Điều này có nghĩa sản phẩm thép và nhôm của Ấn Độ sẽ chịu mức thuế 50%, chứ không phải 100%. Các chuyên gia cảnh báo, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, cả hai nền kinh tế lớn đều sẽ phải trả giá, trong khi nguy cơ chia rẽ sâu hơn giữa Washington và New Delhi là khó tránh khỏi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-ap-thue-50-voi-hang-hoa-nhap-tu-an-do-355312.htm