Ngày 18/5 theo giờ địa phương, tàu du lịch MV Hondius, liên quan đến vụ bùng phát virus Hanta gây chú ý quốc tế trong những ngày qua, đã cập cảng Rotterdam của Hà Lan để tiến hành khử trùng và cách ly các thành viên còn lại trên tàu.
WHO cho biết các hành khách sẽ hồi hương trên các chuyến bay thuê bao áp dụng các quy trình y tế nghiêm ngặt; hành khách và phi hành đoàn sẽ được theo dõi sức khỏe tích cực trong tối đa sáu tuần.
Hà Lan đã cách ly 12 nhân viên trong 6 tuần để phòng ngừa sau khi phát hiện các quy trình không chính xác trong quá trình chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.
Chiến dịch đưa khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MV Hondius hồi hương đang bước vào giai đoạn cuối, sau khi con tàu trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu vì ổ dịch hantavirus khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác mắc bệnh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Hondius cần được cách ly trong 6 tuần.
Trước chỉ trích về việc chậm công bố thông tin ổ dịch Hanta trên tàu MV Hondius khiến 3 người tử vong, giới chức y tế Mỹ ngày 10/5 khẳng định CDC đang kiểm soát tình hình theo đúng quy trình ứng phó.
Giới chức y tế châu Âu đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát sau khi ổ dịch virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch MV Hondius.
Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Hondius ở Đại Tây Dương.
Bộ trưởng Bộ Y tế Chheang Ra đã đến thị sát cơ sở vật chất tại sân bay quốc tế Techo, nhằm đánh giá tình hình các khu vực cách ly và quy trình dự phòng ngăn chặn lây lan virus Hanta từ bên ngoài.