Mường Lạn đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, xã Mường Lạn là điểm sáng của huyện Sốp Cộp trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ luôn động viên con cháu học tập, trau dồi tri thức, chung sức xây dựng xã, bản phát triển.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện Đồn Biên phòng Mường Lạn tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn nhân dịp khai giảng năm học mới.

Đồn Biên phòng Mường Lạn tặng vở viết cho nhân dân bản Huổi Pá, xã Mường Lạn tham gia lớp học xóa mù chữ.

Hội Khuyến học xã Mường Lạn hiện có 1.220 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội, đạt 58,5% tổng dân số của xã. Hàng năm, Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Trung ương Hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến nhân dân. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể gắn phong trào thi đua “Gia đình khuyến học”, “Cộng đồng khuyến học” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hằng năm, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đồn Biên phòng Mường Lạn và các công ty giống cây trồng, phân bón tổ chức từ 3 - 5 lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 600 - 800 lượt người/năm.

Quỹ khuyến học của Hội huy động được gần 35 triệu đồng. Các chi hội đều xây dựng được quỹ từ 3-5 triệu đồng/chi hội. Tiêu biểu là chi hội các bản: Mường Lạn, Nà Khi, Pu Hao, Nà Vạc... Từ năm 2021 đến nay, Hội đã khen thưởng 4 chi hội bản, 3 chi hội khuyến học nhà trường; 15 học sinh, 6 giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn, huyện Sốp Cộp trao đổi ngoài giờ lên lớp.

Ông Vì Văn Hợp, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Mường Lạn, cho biết: Hơn 65% số gia đình trong xã đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 9 bản đạt “Cộng đồng học tập”; 7 “Dòng họ học tập”; 100% số trường học đạt “đơn vị học tập”; 3 trường học đứng chân trên địa bàn xã có phong trào khuyến học, khuyến tài; 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường.

Từ năm 2016, Đồn Biên phòng Mường Lạn thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng”, đã nhận nuôi 5 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã đến hết bậc THPT, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Phối hợp với các nhà hảo tâm tặng thiết bị phục vụ giảng dạy, sách vở, dụng cụ học tập cho nhà trường và học sinh dân tộc thiểu số trong xã. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các lớp xóa mù chữ ở các bản vùng cao, góp phần nâng cao dân trí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Lớp học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Mường Lạn tại bản Huổi Pá.

Là một trong những chi hội tiêu biểu của xã, Chi hội khuyến học bản Mường Lạn có 6 dòng họ hiếu học, gồm họ Lò, Lường, Quàng, Tòng, Vì, Cà. Năm 2022, Chi hội đã khen thưởng 5 lượt học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập; 84 hộ đạt “Gia đình hiếu học”; Chi hội được Hội Khuyến học tỉnh công nhận là “Cộng đồng học tập” tiêu biểu xuất sắc, giai đoạn 2016 - 2021.

Ông Lường Văn Hoàng, Trưởng dòng họ Lường, chia sẻ: Dòng họ Lường có 53 hộ dân. Hằng năm, dòng họ duy trì quỹ khuyến học từ 10 - 15 triệu đồng, khen thưởng, động viên học sinh có thành tích cao trong học tập và hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn đang theo học cao đẳng, đại học. Hiện nay, dòng họ có 17 người là giáo viên, công an, bộ đội, bác sỹ đang công tác tại xã, huyện, tỉnh; 15 cháu đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, 9 cháu học trung cấp chuyên nghiệp. Năm học 2022 - 2023, có 5 cháu đỗ đại học, 2 cháu đỗ cao đẳng. Dòng họ có trên 50% số hộ được công nhận “Gia đình học tập”.

Đồn Biên phòng Mường Lạn tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn. Ảnh: Quàng Tuân - Đồn Biên phòng Mường Lạn.

5 năm liền là học sinh giỏi, đạt nhiều giải tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp, em Lò Thị Như Nguyệt, bản Mường Lạn, chia sẻ: Em đang học năm thứ 3 Trường đại học Tây Bắc. Hai năm học qua, em được nhận học bổng của nhà trường. Sự quan tâm của địa phương, dòng họ và gia đình là nguồn động viên, khích lệ em cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, tốt nghiệp ra trường trở về góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Với cách làm hiệu quả, Hội Khuyến học xã Mường Lạn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; duy trì và nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, góp phần đẩy mạnh phong trào xã hội học tập hoạt động đi vào chiều sâu.

Hội Khuyến học, Đoàn thanh niên xã tặng quà học sinh Trường tiểu học Mường Lạn nhân dịp Tết Trung thu năm2023.Ảnh: Vì Hợp, UBND xã Mường Lạn.

Bài, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/muong-lan-day-manh-khuyen-hoc-khuyen-tai-LCyCHlMIR.html