Mức tăng trưởng chưa đạt so với kế hoạch

Đó là đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại phiên họp với lãnh đạo sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra sáng ngày 28/6/2019.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: C. Thành

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 7,15% so cùng kỳ, trong khi đó kế hoạch đề ra tăng từ 8,5 - 9% trong năm 2019. Cụ thể, mức tăng trưởng từ các khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,48%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%. Một số chỉ tiêu tổng hợp đạt khá như: Tổng mức đầu tư toàn xã hội 10.533 tỷ đồng, đạt 34,5% so với kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.393,6 tỷ đồng, bằng 55% dự toán địa phương, tăng 23,3% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước 371,3 triệu USD, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng khoảng 3.735 ngàn lượt khách, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 267 ngàn lượt, đạt 50,1% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng số lao động được giải quyết việc làm 18.000 người, đạt 60% kế hoạch; trong đó, tạo việc làm mới 5.600 lao động, đạt 62,2% kế hoạch, xuất khẩu lao động 410 người, đạt 68,3% kế hoạch...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển, tốc độ tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Ngành Nông nghiệp tăng trưởng chậm; giá cả nhiều loại nông sản không ổn định; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp còn diễn ra ở nhiều nơi; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng đạt thấp; đầu tư các công trình trọng điểm chậm; thu hút đầu tư còn khó khăn, hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ so với kế hoạch năm cho thấy còn nhiều tồn tại, yếu kém cần phải tập trung, dồn sức chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng còn lại của năm 2019. Bởi nếu không tìm ra những lợi thế như tăng phát triển công nghiệp chế biến để bù đắp vào lĩnh vực đang gặp phải khó khăn, rà soát khơi thông thị trường để thúc đẩy thương mại. Đồng thời lưu ý các sở, ngành và địa phương quan tâm giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước, nhất là quản lý bảo vệ và phát triển rừng với những diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Chủ tịch Đoàn Văn Việt cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với UBND huyện Đức Trọng, Cát Tiên là hai địa phương xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi xem xét khả năng ngăn chặn, dập dịch, nếu mức độ phải công bố sẽ tiến hành công bố vào tuần tới trong phạm vị huyện hay tỉnh để tập trung nguồn lực chống dịch.

XUÂN TRUNG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/201906/kinh-te-lam-dong-6-thang-dau-nam-muc-tang-truong-chua-dat-so-voi-ke-hoach-2952748/