Mưa suốt 1 tuần chưa dứt, dân Huế chèo thuyền trên đường

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên - Huế ngập cục bộ, người dân phải dùng thuyền mới có thể di chuyển.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế, sáng 12/12, theo ghi nhận của PV VTC News tại địa phương này mưa đã giảm. Tuy nhiên, sau đó vào trưa lại xuất hiện mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài suốt 1 tuần qua khiến nhiều địa phương ở 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở huyện Phong Điền bị nước lũ gây ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển.

Tỉnh lộ 6 đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng hơn 1m.

Đường bị mưa lũ nhấn chìm nên phương tiện duy nhất giúp người dân có thể di chuyển là những chiếc thuyền thô sơ như thế này.

Ông Trần Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền) cho hay: “Chính quyền đã tích trữ 5 tấn gạo, 3.000 gói mì tôm, 300 lít dầu hỏa tại 5 vùng Phò Trạch, Siêu Quần, Vĩnh An, Hòa Viện, Vân Trình và chuẩn bị sẵn 5 ghe lớn để hỗ trợ bà con khi nước lũ dâng cao. Nếu nước lũ dâng cao hơn sẽ di dời 350 hộ dân là những hộ có người đơn thân, già yếu của 12 thôn trong xã”.

Đến tối 11/12, một số địa phương thấp trũng như Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và Quảng Phước (huyện Quảng Điền) nước lũ đang rút nhưng vẫn còn ngập từ 0,3 đến 0,7m. Đoạn đập tràn qua thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước ngập sâu hơn 1m nên việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn

Ghi nhận của PV VTC News tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) sáng 12/12 nhiều nơi vẫn bị ngập sâu khoảng 0,6 m.

Cánh đồng rau má của người dân xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) chìm trong biển nước.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mua-suot-1-tuan-chua-dut-dan-hue-cheo-thuyen-tren-duong-d445301.html