Mưa rào giảm nguy cơ cháy rừng ở Lào Cai
Chiều 4-4, Đài khí tượng- thủy văn Lào Cai cho biết, đêm về sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hình thành sau đó gây mưa rào trên diện rộng, nhờ đó kết thúc gió nóng và tăng độ ẩm, làm giảm nguy cơ hạn hán và cháy rừng ở Lào Cai.

Mưa rào diện rộng ở Sa Pa làm giảm nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai.
Chiều 4-4, Đài khí tượng- thủy văn Lào Cai cho biết, đêm về sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hình thành sau đó gây mưa rào trên diện rộng, nhờ đó kết thúc gió nóng và tăng độ ẩm, làm giảm nguy cơ hạn hán và cháy rừng ở Lào Cai.
Cụ thể, lượng mưa ở xã Dền Sáng (Bát Xát) 26,6mm, xã Nậm Khánh (Bắc Hà) 32,4mm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) 64,4mm, xã Nậm Lúc (Bắc Hà) mưa nhiều nhất 68,8mm.
Đợt mưa này được bà con nông dân các địa phương ví như là "mưa vàng" vì đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho hoa màu, cây trồng các loại sau nhiều ngày không có mưa, hạn hán kéo dài, nhất là các địa phương ở vùng cao, biên giới như Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai. Mưa đã làm tăng độ ẩm, hạ nhiệt, làm giảm cấp báo động cháy rừng ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở Vườn quốc gia Hoàng Liên và các Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và Văn Bàn.
Trước đó, ngày 2-4, do gió nóng hanh khô đã xảy ra cháy rừng ở tiểu khu 529, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, sau hơn một ngày đêm, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy này.
Theo dự báo, trong vài ngày tới, Lào Cai tiếp tục có mưa to, tâm điểm mưa ở các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai, TP Lào Cai và thị xã Sa Pa. Người dân trong tỉnh cần tăng cường các biện pháp phòng, tránh mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh khi trời có mưa dông. Ở vùng núi cao, đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá; các đường phố thấp khu đô thị và vùng trũng khác cảnh giác với ngập lụt.