Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp dự án và đơn vị khai thác cao tốc khẩn trương triển khai phương án ứng phó đợt mưa lớn kéo dài, chủ động kiểm soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập nước, gây mất an toàn giao thông.
Đà Nẵng khởi động hợp tác bảo tồn lưu vực sông Cu Đê, hướng tới bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước và sinh kế cộng đồng trước sức ép biến đổi khí hậu.
Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đã vượt báo động 2 trong ngày 11/09/2026, cảnh báo nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông, rủi ro cấp 2.
Trước dự báo có mưa lớn, người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh, nhất là các vùng mặn lợ đang khẩn trương gia cố bờ ao, chủ động tiêu thoát nước, chuẩn bị vật tư để sản xuất an toàn.
Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, từ 1 - 7 giờ ngày 11/9, trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thủy Yên 54,4 mm (Chân Mây - Lăng Cô); Vườn Quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc) 60 mm; Xuân Lộc (Phú Lộc) 67,2 mm.
Trước tình hình đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ chiều tối ngày 11/9 đến ngày 13/9 tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng đề nghị các ban quản lý dự án; các xã, phường, đặc khu; các đơn vị, nhà thầu liên quan chủ động phương án ứng phó.
Mực nước sông Cửu Long đang dâng do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn. Trạm Châu Đốc có thể vượt báo động 1, hạ lưu vượt báo động 3 gây ngập nhiều tỉnh.
Sáng 11-9, Hà Nội chuyển se lạnh đến mát do không khí lạnh đầu mùa tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc. Nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 19 độ C, có nơi chỉ 15-16 độ C.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mùa khô 2026-2027, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm từ giữa tháng 11/2026 và diễn biến phức tạp.
Quỹ đạo, đường đi và cường độ vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão) được dự báo còn có thay đổi. Điều này kéo theo phạm vi và lượng mưa tại khu vực miền Trung trong những ngày tới còn bất định.
HNN - Còi cảnh báo thiên tai không chỉ phát tín hiệu trong tình huống khẩn cấp, mà còn giúp người dân nhận biết mức độ nguy hiểm để chủ động ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản.
HNN.VN - Sáng 11/9, đơn vị chức năng đã xác định và cảnh báo, trên địa bàn TP. Huế hiện có 16 địa phương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá và sạt trượt giao thông do mưa lớn trong 6 giờ tới.
Khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc và các hiện tượng nguy hiểm đi kèm dông, lốc, sét.
Hơn một năm qua, trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện, chính quyền xã Sơn Điện (Thanh Hóa) duy trì các lán tạm để sẵn sàng sơ tán 34 hộ với 171 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.
Mùa mưa bão là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, siết chặt an toàn tại các bến khách, bến phà ngang… đảm bảo an toàn tuyến đường thủy nội địa.
Ngày 10-9, Phó Chủ UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 4887/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai những tháng cuối năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đợt mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh, dự báo kéo dài đến hết ngày 13/9, với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 170 mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, ách tắc giao thông và sạt lở đất.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện những giải pháp, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở và ngập úng.
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc có mưa rào, trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 20-24 độ, vùng núi cao nhiệt độ từ 15-17 độ.
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Từ 07h ngày 11/9 đến 07h ngày 13/9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm.
Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4 thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp Cienco 4 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.
Chiều 10-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả và quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng thủ dân sự (PTDS) trong mùa mưa, bão năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an TP đến Công an các xã, phường trên toàn địa bàn. Đại tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.
Ngày 11/9, mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, cục bộ có nơi trên 150mm. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nơi mưa trên 100mm. Bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa dông trong sáng và giảm dần từ chiều.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước sông, suối trên địa bàn Lâm Đồng dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân và chủ động phương án ứng phó.
TPHCM và nhiều khu vực Nam Bộ vừa hứng trận mưa lớn trên diện rộng kèm sấm sét. Đây là đợt mưa lớn hiếm gặp tại TPHCM từ đầu mùa. Dự báo, Nam Bộ còn mưa nhiều, có nơi mưa to đến rất to trong những ngày tới.
Sau cơn mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về sông Buông (Đồng Nai) gây ngập một số nơi ven cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thuộc phường Phước Tân. Người dân cho biết mỗi năm tháng 9 mưa lũ kéo dài khiến khu vực này ngập nặng.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở diễn biến phức tạp từ ngày 8-18/9, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng ứng phó, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tập trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, có nơi lượng mưa trên 180mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở.
Vùng áp thấp đang hoạt động ở giữa Biển Đông được dự báo có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới. Xa hơn, hệ thống này có thể tiếp tục phát triển thành bão, trong khi nhiều khu vực biển và đất liền đối mặt nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đó mở rộng xuống phía Bắc thành phố Huế. Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.
Thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, có thể xảy ra đột ngột, gây thương vong lớn và làm quá tải, thậm chí gián đoạn hoạt động của hệ thống y tế. Trong điều kiện nhu cầu cứu chữa vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ, việc tổ chức lực lượng khoa học, chỉ huy thống nhất và điều phối linh hoạt có ý nghĩa quyết định đối với việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, cấp cứu nạn nhân kịp thời.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11.9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to.
Hôm nay, Bắc Bộ còn mưa dông rải rác vào buổi sáng, nhưng mưa giảm nhanh về trưa. Trong khi đó, Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 11/9 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Bến Cát, Bình Dương, Phú Giáo, Côn Đảo..., lượng mưa 100 - 150 mm.
Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.
Dự báo thời tiết ngày 11/9/2026, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền Bắc còn mưa giông trong buổi sáng. Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng.
Theo Công văn số 9937/SNNMT-CCPTNT, ngày 9-9-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2026, vụ mùa năm nay dự kiến Đồng Nai gieo trồng hơn 62,7 ngàn hécta. Trong đó, nhóm cây lương thực hơn 38 ngàn hécta; nhóm cây có bột, củ hơn 9 ngàn hécta; nhóm cây công nghiệp hằng năm hơn 1 ngàn hécta; nhóm cây thực phẩm hơn 9 ngàn hécta...
Có quỹ đất tương đối tập trung, người dân giàu kinh nghiệm canh tác, năng suất bình quân từ 6-6,5 tấn/hécta, nhưng vùng lúa Phước An, Phước Thành, xã Phước Sơn vẫn chưa phát huy tiềm năng. Nguyên nhân do thiếu nước sản xuất, giao thông khó khăn và đầu ra bấp bênh.
Ngày 11/9, miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 29-31°C, trong khi đó miền Trung mưa lớn kéo dài nhiều ngày.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên và ở mức báo động 2 đến báo động 3, các xã Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (tỉnh Đồng Nai) đề phòng nguy cơ ngập lụt. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đang có mưa to đến rất to; dự báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.
Lũ trên sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm quanh mức báo động 2 trong 24 giờ tới, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông.
TP.Huế có khoảng 13.300 hộ có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó hơn 1.100 người thuộc nhóm yếu thế. Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng đài 112 đã tiếp nhận 215 cuộc gọi từ người dân.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất và giao thông.
Chiều 10/9, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ năm để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Ngày 9/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào, Hội người Việt tỉnh Sekong đi thăm hỏi và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Sekong và tỉnh Salavan.
Trong hai ngày 9 và 10/9, tại Điện Biên, tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và UBND các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp dành cho 102 hộ gia đình.
Sáng ngày 10/9, Đoàn Thanh niên TANDTC, TAND tỉnh Thanh Hóa, Báocùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công Dự án “Nâng cấp đường giao thông nội bản khu Son, bản Tân Lập, xã Na Mèo”.
Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Chiều 10/9, nước sông Buông dâng cao khiến hàng trăm hộ dân phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai), bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Ngày 10/9, sau cơn mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ sông Buông đổ về gây chia cắt nhiều tuyến đường khiến khu dân cư tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều hộ dân.
Từ chiều tối 11.9 đến ngày 13.9, TP. Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 350mm. Chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Về diễn biến vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện vùng áp thấp đang có vị trí ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông.
Từ chiều tối 10/9 đến đêm 11/9, phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.
Ngày 10-9, Sở Xây dựng Đà Nẵng có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, diễn biến tình hình thời tiết những ngày tới để kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống, ứng phó ngập úng, không để ngập sâu do nguyên nhân chủ quan, bị động.
Nước sông Buông dâng cao, tràn vào khu dân cư ở phường Phước Tân (TP Đồng Nai), khiến nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 0,5m, người dân phải gửi xe, lội nước về nhà và di dời tài sản.
Giữa những vùng đất bị cô lập sau thảm họa lũ lụt, những chiếc drone đang trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng cứu trợ Nepal.
Chiều nay (10/9), không khí lạnh đã bao phủ nhiều khu vực tại Bắc Bộ khiến nền nhiệt giảm mạnh, trời mát kèm theo mưa dông nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và khí hậu, Bộ Xây dựng xác định tăng khả năng chống chịu của đô thị, hạ tầng và công trình là một trong những hướng triển khai trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chủ động phòng, chống thiên tai...
Ngày 10/9/2026, cơn mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ sông Buông đổ về gây chia cắt nhiều tuyến đường khiến khu dân cư tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai ngập sâu.
Không khí lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc, trong khi miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn. Trên Biển Đông, vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc vẫn mưa dông, miền Trung và miền Nam tiếp tục có mưa to, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.
Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 12 đến 13/9, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trên địa bàn.
Chiều 10-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 11 đến 12-9. Vùng áp thấp có thể gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Trung bộ.
Bản tin Lâm Đồng tối 10/09 tổng hợp tình hình mưa lũ ngập lụt, bàn giao hài cốt liệt sĩ giám định ADN và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu nông sản địa phương.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa dông và khiến nhiệt độ giảm. Trong khi đó, vùng áp thấp trên Biển Đông được dự báo có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới.
Không khí lạnh đầu mùa đang áp sát miền Bắc, dự báo ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ sáng 10/9, khiến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành từ Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, nguy cơ ngập úng và sạt lở.
Không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc, trong khi vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn tại nhiều khu vực.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đường bộ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai được dự báo trong 10 ngày tới.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước sông, suối trên địa bàn Lâm Đồng dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân và chủ động phương án ứng phó.