Trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó, chủ động phòng ngừa thiên tai là giải pháp tốt nhất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của người dân.
Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua diễn biến phức tạp, nhiều điểm sạt lở có xu hướng mở rộng, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống người dân.
Mưa vừa, mưa to, có nơi rất to từ tối 31/8 đến sáng 1/9 khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra ngập lụt, sạt lở; một hộ dân bị ảnh hưởng và nhiều vị trí taluy, đường giao thông bị hư hỏng.
Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam Hàn Quốc trong đêm 30 và sáng 31/8, với lượng mưa tại một số khu vực vượt 100mm/giờ, gây ngập úng và làm gia tăng nguy cơ sạt lở sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
Từ đêm 30/8 đến ngày 1/9, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Trong công văn vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khắc phục ngay cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng do mưa lũ; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia, từ đêm 30 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 130mm.
Trước diễn biến thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong những ngày nghỉ lễ 2-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân.
Tối 29-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND 12 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Huế, đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trong những ngày tới.
12 tỉnh thành là tâm điểm của đợt mưa lớn cần khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.
Tối 29/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 47/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
Cuối tháng 8, đợt mưa lớn kéo dài làm đất từ taluy tràn vào một nhà dân ở thôn Lạc Lương; khoảng 40m đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Sáo Thượng bị sạt lở. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng, các lực lượng của xã khẩn trương xuống địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kiểm tra từng vị trí xung yếu và chuẩn bị phương án sơ tán. Ở địa bàn rộng, nhiều đồi dốc, dân cư phân tán như Lạc Lương, chủ động ứng phó là giải pháp hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Với địa hình đa phần là đồi núi dốc, địa chất phức tạp, nên xã Mường Thàng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai. Mỗi mùa mưa bão, sạt lở đất, đá lăn, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Ngày 26/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 6798/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác ứng phó với mưa, bão, lũ lụt và sạt lở đất. Tinh thần chỉ đạo cốt lõi của tỉnh là phải chuyển mạnh từ "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa", bảo đảm xử lý kịp thời ngay từ cơ sở nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là tại khu vực miền núi. Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, xã Cự Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”.
Mưa lớn liên tiếp từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 gây thiệt hại 396 nhà dân cùng nhiều công trình, diện tích sản xuất tại 5 xã của Sơn La. Trước nguy cơ sạt lở, lũ quét tiếp diễn, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó.
Ngày 26/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt xảy ra từ ngày 5/7 đến ngày 25/8 tại các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký Quyết định số 2175/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt xảy ra từ ngày 5/7 đến 25/8/2026 trên địa bàn các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến.
Những ngày qua, ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn diện rộng, lũ dâng, ngập lụt, sạt lở tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung, đã cho thấy sức tàn phá khó lường của thiên tai.
Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến.
Chiều 26/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt xảy ra từ ngày 5/7 đến ngày 25/8 tại các xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến.
Mưa lũ kéo dài đã gây sụt lún, sạt lở đất và ngập tại nhiều xã ở miền Tây xứ Nghệ. Để giúp dân ứng phó với thiên tai cũng như khắc phục hậu quả mưa lũ, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động phương án “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, với tinh thần “Gần dân nhất” để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, xã Sơn Đông chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Với kịch bản ứng phó cụ thể cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực từ sớm, địa phương quyết tâm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.
Trước tình hình thời tiết khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, ngày 26/8, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số 3166/UBND-KT về tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng ngừa mưa lớn và tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 4, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, ngập úng và chia cắt giao thông do mưa lớn trong những ngày tới.
Lượng mưa giảm dần, mực nước các sông đang xu hướng xuống, giúp tình trạng ngập lụt tại nhiều địa phương trên cả nước được cải thiện. Hàng ngàn hộ dân đã có thể trở về nhà ổn định lại cuộc sống.
Bộ Y tế vừa có Công điện số 1582/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động công tác y tế ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Từ ngày 17/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân. Dự báo đến ngày 26/8, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống Nhân dân.
Trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây sạt lở, đe dọa 18 hộ dân tại xã biên giới Mỹ Lý, chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân, di dời tài sản, đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại Thanh Hóa đang tiếp tục gia tăng. Lực lượng Công an Thanh Hóa đang chủ động triển khai phương án ứng phó, bám sát địa bàn, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân, quyết tâm không để xảy ra bị động, bất ngờ trước những tình huống thiên tai.
Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ gây ra.
Từ ngày 20 đến 24/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và thống kê thiệt hại.
Mưa lớn diện rộng khiến lũ trên nhiều sông dâng cao, cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương khẩn trương bảo đảm an toàn đê điều, chủ động ứng phó.
Trước diễn biến thất thường của thời tiết, xã Giáp Trung xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhờ triển khai hiệu quả phương án “4 tại chỗ”, chủ động rà soát khu vực xung yếu và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, địa phương đã giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân.
Đi thả lưới bắt cá lúc mưa lớn tại đập nước, một người đàn ông ở Nghệ An đuối nước thương tâm.
Chiều 24-8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 5235/TM-TC hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến quốc lộ qua miền núi Nghệ An sạt lở, đá nặng hàng tấn rơi xuống đường.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến một số xã, phường có địa hình đồi núi trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra sạt lở đất, đá. Các địa phương đã chủ động theo dõi tình hình, bố trí lực lượng trực và khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn.
Trước nguy cơ thiệt hại tiếp tục gia tăng do ảnh hưởng của bão số 4, thành phố Hải Phòng đang huy động hệ thống công trình thủy lợi, trạm bơm, nhân lực và phương tiện để tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các phương án ứng phó với ngập úng, sạt lở, sự cố đê điều và các tình huống phát sinh do bão gây ra.
Ngày 24-8, Bộ Tổng Tham mưu có công điện hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ.
(PLM) - Trước nguy cơ mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế chủ động triển khai phương án ứng phó, duy trì lực lượng cấp cứu thường trực nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế trong mọi tình huống.
Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, cả hệ thống chính trị đã chủ động vào cuộc, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, hỗ trợ Nhân dân.
Chiều 24/8, theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 257 hộ/1.044 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu ngành Y tế địa phương chủ động tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ y tế tại khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 và đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai ở mức độ cao nhất.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm...
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Phượng Sơn, xã Lục Nam và Trạm bơm Cống Bún, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Đáy, Hoàng Long, Cà Lồ, Tích và Bùi đang lên. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề: 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, trên 23.200 ngôi nhà bị hư hỏng...
Đây là thông tin do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố lúc 11 giờ ngày 24-8.
Trước diễn biến mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân
Trước tình hình thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ứng trực trên các tuyến đường, ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, tăng cường điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông và kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.
Ngay khi bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ vùng ngập, chia cắt.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão gây ra, sáng 24/8, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương, nhất là khu vực ven các sông Lục Nam, Thương, Cầu, tiếp tục duy trì trực, chủ động cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản và vật nuôi khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Do ảnh hưởng của bão số 4, đêm 23/8, sáng 24/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá và ngập lụt tại các khu vực miền núi.
Do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả.
Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa đã đưa ra danh sách 52 xã nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất miền núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư, các đô thị.
Đây là thông tin theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố sáng 24-8.
Sáng 24/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lớn, lốc xoáy xảy ra từ ngày 21 đến 23/8 đã gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, sản xuất người dân và giao thông.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và bão số 4, nhiều khu vực miền núi, biên giới tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở, ngập úng, đe dọa an toàn của người dân và ảnh hưởng đến giao thông. Các địa phương, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào rạng sáng nay (24/8), mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng ở mức 96,86m, cao hơn báo động 1 là 0,36m; tại trạm Gia Bẩy ở mức 26,06 m, cao hơn báo động 2 là 0,06 m; tại trạm Chã đạt mức 8,17 m, cao hơn báo động 1 là 0,17 m.
Sau bão số 4, mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở,... Bộ Xây dựng cảnh báo nguy cơ thiên tai còn cao tại 6 tỉnh, thành.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chuyển trọng tâm sang chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giao thông thông suốt.
Trước nguy cơ lũ trên sông tiếp tục ở mức cao, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm nay 24.8, Bộ Xây dựng đã gửi công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, công trình và hoạt động vận tải, không để bị động trước diễn biến mưa lũ sau bão số 4.
Tối 23-8, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, để chủ động ứng phó, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến bão, lũ, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.
Trước ảnh hưởng dồn dập của đợt mưa lớn trên rộng diện rộng và diễn biến phức tạp của bão số 4, từ ngày 21-8, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện dầm mình trong mưa lũ để cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân và bảo vệ an ninh trật tự trên toàn địa bàn.