Giáp Trung di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước diễn biến thất thường của thời tiết, xã Giáp Trung xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhờ triển khai hiệu quả phương án “4 tại chỗ”, chủ động rà soát khu vực xung yếu và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, địa phương đã giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân.

Lãnh đạo xã Giáp Trung thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Lãnh đạo xã Giáp Trung thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Với địa hình đồi núi phức tạp, rộng hơn 73 km2 và 6.000 nhân khẩu tại 7 thôn, xã Giáp Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi dông lốc, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, 6/7 thôn trên địa bàn xã nằm trong vùng nguy cơ cao gồm Nà Đén, Nà Bó, Khâu Nhòa, Phia Biooc, Khuổi Phủng và Nà Pồng.

Từ ngày 28-4 đến 23-7, các đợt thiên tai dồn dập đã gây thiệt hại ước tính hơn 6,71 tỷ đồng. Dù tài sản thiệt hại nặng nề, nhờ chủ động cảnh báo và sơ tán kịp thời, xã đã bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, cấp ủy, chính quyền xã Giáp Trung đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Địa phương chủ động cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu, duy trì phát tin cảnh báo 24/7 trên hệ thống truyền thanh và lập phương án di dời 18 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đến thời điểm này, xã đã di dời 8 hộ thuộc diện khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn.

Anh Chảo Văn Ché, thôn Nà Đén xúc động chia sẻ: "Hai năm liên tiếp 2025 - 2026, gia đình tôi sống trong sợ hãi vì nhà tốc mái, sạt lở rình rập. Được chính quyền xã kịp thời thăm hỏi, hướng dẫn tìm khu đất mới và bà con trong thôn hỗ trợ ngày công tháo dỡ, dựng lại nhà, đến nay gia đình tôi đã có nơi ở mới vững chãi, không còn lo sợ mỗi khi trời mưa lớn".

Như trường hợp gia đình ông Lý Văn Pén, Xóm Phiêng Tùng, thôn Nà Pồng, khi căn nhà cũ bị sụt nứt, nguy cơ sạt lở cao, chính quyền xã cùng bà con làng xóm đã kịp thời hỗ trợ di dời. Ông Tùng chia sẻ: "Khi nhà gặp sự cố, gia đình rất lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân trong thôn, gia đình tôi nhanh chóng tìm được khu đất mới an toàn. Trong suốt quá trình dựng nhà, xã và bà con còn đóng góp nhiều ngày công tháo dỡ, vận chuyển vật liệu và dựng lại căn nhà mới. Từ sự chung tay đó, đến nay gia đình tôi đã có nơi ở kiên cố để yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế".

Đồng chí Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Giáp Trung cho biết: "Xã đã xây dựng phương án chi tiết theo 5 cấp độ rủi ro, bám sát địa hình từng thôn xóm. Đồng thời, địa phương duy trì Đội xung kích gần 100 thành viên thông thuộc địa bàn, luôn sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó. Việc xây dựng lực lượng xung kích bám sát cơ sở giúp xã luôn giữ thế chủ động, huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời khi có sự cố, từ đó giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân".

Chủ động và không lơ là, xã Giáp Trung tiếp tục hoàn thiện các phương án ứng phó, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững bình yên cho từng xóm làng trước biến động bất thường của thời tiết.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202608/giap-trung-di-doi-dan-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem-bf5462d/