Nhiều chuyên gia khí tượng nhận định, đợt mưa lớn này có thể khiến miền Trung tái diễn tình trạng lũ lụt nghiêm trọng như trận lũ lịch sử (lũ chồng lũ) vào tháng 10-2020.
Từ chiều nay đến ngày 14-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam mưa rất to, lượng mưa có nơi cao hơn 700mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng... Hà Nội có khả năng ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh trong 10 ngày tới.
Theo dự báo thời tiết ngày mai 13/10, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa có nơi đo được 300mm. Hiện tượng ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra nhiều nơi. Thời tiết ngày mai thế nào?
Ngày 12-14/10, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi trên 700mm. Ngày 15-16/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa lớn, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.
Từ ngày 11 đến sáng 12/10, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 100 mm, một số nơi cao hơn như: Vĩnh Kim (Vĩnh Linh) 154,4 mm, Mỹ Chánh (Hải Lăng) 129 mm, Ba Lòng (Đakrông) 103,2 mm.
Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, trên sông Mã (Thanh Hóa) và sông Lam (Nghệ An) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhất là khi mưa lũ đang diễn ra. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, mưa lũ đang khiến nhiều địa phương ngập nặng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Dự báo hôm nay (12/10), nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh miền trung còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Từ sáng ngày 12/10 đến đêm 13/10, khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi trên 500mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.
Từ tối nay (11-10) đến 13-10, các tỉnh, thành phố miền Trung mưa to đến rất to. Từ chiều mai (12-10), thành phố Hà Nội mưa rào và dông, tiếp tục lạnh về đêm và sáng.
Dự báo, từ chiều tối 11/10 đến tối 13/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 300mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi hơn 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên.
Cảnh báo từ ngày 14-20/10 mưa lớn tại 2 địa phương này có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, có nguy cơ gây lũ lụt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 10-20/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt, lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. TP Đà Nẵng đang khẩn trương ứng phó.
Mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn có khả năng gây ra sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 11/10, địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông đang dâng lên nhanh, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng ở những vùng trũng thấp do mưa lớn.
Những ngày qua, mưa lớn, lũ quét đã gây tác động đến nhiều địa phương trong cả nước, có nơi chịu thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhiều tuyến giao thông gián đoạn.
Dự báo, từ ngày 11-13/10, ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to hơn 350mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn kéo dài với xác suất trên 70% trong 10 ngày tới, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 500mm.
Từ nay đến ngày 12-10, thành phố Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng. Các tỉnh, thành phố miền Trung mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng...
Miền Trung đối mặt nhiều thiên tai do mưa lớn dồn dập trong khoảng 10 ngày tới. Thậm chí, theo các chuyên gia, mưa lớn kiểu 'quay vòng' khả năng có diễn biến khó lường, cần đề phòng ứng phó.
Dự báo, từ chiều tối 10/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 300mm. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14/10.
Theo nhận định của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, 10 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.
Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế dự báo sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới.
Tối 9-10, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có thông điệp cảnh báo người dân về một đợt mưa lớn có thể xảy ra tại miền Trung trong những ngày tới.
Từ nay đến khoảng 20/10, khu vực Trung Bộ có thể đón nhiều hình thái thời tiết rất xấu, có thể gây ra các đợt mưa lớn liên tục, kéo dài, kéo theo đó là nguy cơ lũ lụt, ngập úng, sạt lở đất.
Trong 10 ngày tới, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra các đợt mưa lớn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.
Sáng sớm nay (10-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi ở miền Bắc. Từ đêm nay đến ngày 13-10, các địa phương miền Trung mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng...
Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực tại miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa, lũ chính trong năm. Dự báo từ đêm 9 đến ngày 20/10, khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Tối 9/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 9 - 20/10, các tỉnh miền Trung sẽ có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng gây lũ, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa, lũ chính trong năm.
Tối 9-10, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có thông điệp cảnh báo người dân về một đợt mưa lớn có thể xảy ra tại miền Trung trong những ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đã bước vào mùa mưa, lũ chính trong năm. Dự báo trong giai đoạn từ đêm 09 đến 20 tháng 10 năm 2023, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Theo dự báo, tại TT-Huế sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới, với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.
Từ đêm 10/10, các tỉnh miền Trung đón một đợt mưa lớn diện rộng, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng.
Khả năng cao trong 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn với xác suất trên 70%. Tổng lượng mưa trong 10 ngày tới phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.
Trước diễn biến mới của thời tiết, trưa 9-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ ban hành bản tin dự báo nhanh và cảnh báo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đợt mưa này có thể kéo dài với lượng mưa lớn và có sự lặp lại quay vòng nên người dân cần theo dõi các bản tin dự báo để có kế hoạch ứng phó và không bất ngờ khi mưa lớn xảy ra.
Do mưa lớn, các xã phường ở Đà Nẵng cần chú ý đề phòng thiệt hại do đến từ nguy cơ ngập úng gây ra.
Hai ngày qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.
Từ tối 8-10 đến 12 giờ trưa nay (9-10), trên địa bàn thành phố đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa đo được tại suối Lương là 199,8mm, suối Đá 170,2mm, Hòa Bắc 111mm, Hòa Sơn 106,8mm, Hòa Cường Nam 93,4mm..., làm ngập cục bộ nhiều đoạn đường. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, độ ẩm đất cũng đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 70-85%.
Từ ngày 6-9/10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại, làm 4 người chết và mất tích, trong đó ba người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, một người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn.
Dự báo, hôm nay (9/10), nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Bão số 4 (Koinu) di chuyển chậm và có xu hướng suy yếu. Trên đất liền, miền Trung mưa lớn; thành phố Hà Nội ít mưa, lạnh về đêm và sáng sớm trong nhiều ngày tới...
Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đang có mưa, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Dự báo hôm nay (8/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối qua đến sáng nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm.
Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh, đêm qua và sáng nay 7-10, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm. Cục bộ một số nơi có mưa rất to như: Lang Quán, Phúc Ninh (Yên Sơn) lượng mưa đo được là 103-125mm; Phúc Yên (Lâm Bình) là 107mm; Thành Long, Hùng Đức (Hàm Yên) là 181-193 mm.
Trong 6 giờ qua (từ 03h đến 09h ngày 07/10), tại khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Tả Ngảo 108,4mm, Nậm Hăn 47,8mm do diễn biến mưa còn phức tạp người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.