Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại người và tài sản ở Bắc Cạn, Quảng Bình, Thanh Hóa

Sáng 11-5, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn Triệu Văn Thanh cho biết, mưa lớn trong hơn một ngày vừa qua ở nhiều nơi trên địa bàn, đã cuốn trôi một người và gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

Sáng 11-5, trên địa bàn TP Bắc Cạn có mưa rất to, gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Mưa lớn làm 16 căn nhà hư hỏng do sạt lở, tốc mái; gần 46 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; 16 ha ao cá bị vỡ, tràn bờ. Bà Lê Thị Phương (SN 1961), cư trú ở thôn Sáu Hai, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới cũng bị nước sông cuốn trôi và tìm được thi thể vào cuối giờ chiều ngày 10-5.

Các cơ quan liên quan trên địa bàn đã thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ, động viên gia đình bà Phương vượt qua khó khăn; đồng thời, kiểm tra các nơi bị thiệt hại, chỉ đạo khắc phục với phương châm bốn tại chỗ, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Lốc xoáy làm tốc mái 137 ngôi nhà tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình)

Sáng 11-5, UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa vừa xảy ra trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cụ thể, lúc 12 giờ 45 phút đến 13 giờ 15 phút, ngày 10-5, tại hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa xảy ra trận lốc xoáy kèm theo sấm sét đã làm sập tường hai ngôi nhà tại xã Lê Hóa, 135 nhà bị tốc mái, trong đó xã Lê Hóa 130 nhà và xã Thuận Hóa 5 nhà. Mái che phía trước của Trường mầm non Thuận Hóa bị đổ sập. Gần 34 ha lúa đông xuân bị gãy đổ, thiệt hại hơn 70%; 17 ha ngô gãy đổ, thiệt hại 50%. Tổng thiệt hại ước tính hơn tám tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhà máy gạch tuynel Lê Hóa bị tốc mái gần như hoàn toàn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều cùng ngày, UBND hai xã Lê Hóa và Thuận Hóa cử lực lượng dân quân về các thôn vận động, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa; đồng thời, thống kê thiệt hại nhằm có biện pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Mái che Trường mầm non xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa bị sập đổ. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Thanh Hóa thiệt hại nặng do dông, lốc, mưa đá

Sáng 11-5, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều và đêm 8 và ngày 9-5, trên địa bàn ba huyện miền núi: Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc xảy ra đợt dông lốc cường độ mạnh đi qua nhiều địa bàn dân cư kèm theo mưa đã gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng sản xuất trên địa bàn.

Dông lốc giật rơi tấm proximăng đập vào cổ ông Phạm Văn Vẩu (SN 1966) ở thôn Quang Thuận; thổi bay tôn lợp mái, cứa đứt gân chân cháu Phạm Thị Thảo Mi (SN 2002) ở làng Ràm, cùng xã Quang Trung và gió giật lán công trường đổ, đè vào ông Vũ Ngọc Quang (SN 1956) ở thị trấn huyện lỵ, cùng huyện Ngọc Lặc.

Gió lốc giật đổ cột ăng-ten, nhà viễn thông thị trấn huyện Thường Xuân, 28 cột điện hạ thế, 1.090m tường rào, làm đứt 1.000m cáp quang; gây hư hỏng 31 ngôi nhà dưới 30% - 70%, tốc mái 997 nhà; một trạm y tế, hai khu trường học bị ảnh hưởng.

Ngoài ra giông lốc, mưa đá còn gây thiệt hại hơn 140 ha lúa; 104 ha ngô, mía, sắn, hoa màu; 1,6 ha và 10.128 cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây bóng mát bị đổ, gãy; gần 44 ha keo, cây lâu năm bị thiệt hại hơn 70%...

Cùng việc kiểm tra, đánh giá thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra; các huyện Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn, các xã, thôn huy động lực lượng tại chỗ trợ giúp các gia đình dọn dẹp, tu sửa nhà ở, sớm ổn định đời sống. Nhân dân các địa phương đang phân loại, thu gom, tận dụng các loại cây trồng thiệt hại; tái đàn vật nuôi, chủ động khôi phục, phát triển sản xuất.

Đồng ngô ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy bị đổ do lốc. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tin, ảnh: THẾ BÌNH; HƯƠNG GIANG; MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36356502-mua-lon-loc-xoay-gay-thiet-hai-nguoi-va-tai-san-o-bac-can-quang-binh-thanh-hoa.html