Mùa hè của những đứa trẻ vùng cao

Không có điều kiện sinh hoạt hè như trẻ em miền xuôi, những đứa trẻ vùng cao thường lấy nương rẫy, sông suối... là chốn vui chơi ngày hè. Hình ảnh những đứa trẻ người Thái ở bản Mường 2, xã Mường Than (Than Uyên, Lai Châu) tắm suối gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm cho thế hệ phụ huynh 7X, 8X.

Con suối bên bản Mường là nơi lũ trẻ tìm đến mỗi chiều hè

Lũ trẻ sung sướng dầm mình giữa làn nước trong xanh, mát lạnh từ núi cao đổ xuống

Không có điều kiện như những đứa trẻ miền xuôi nên nương, suối... đều trở thành điểm vui chơi của chúng

Những đứa bé chỉ 2-3 tuổi cũng theo anh chị đến đây

Không gian khoáng đạt giữa núi rừng là thứ mà các bể bơi thành phố không có được...

Lũ trẻ thích thú vui đùa dưới suối mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống

Những ký ức tuổi thơ thế hệ 7X, 8X chợt ùa về khi nhìn thấy hình ảnh này

Do ở những khu vực đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên các em học sinh vùng cao còn chịu nhiều thiệt thòi mỗi khi nghỉ hè

Nếu như trẻ ở thành phố những ngày hè thường được cha mẹ đưa đến các lớp học thêm năng khiếu, kỹ năng sống, tiếng Anh... thì trẻ con ở vùng cao cùng cha mẹ lên nương, làm bạn với sông suối...

Mùa hè đối với trẻ em vùng cao là khoảng thời gian mà các em không phải đến trường, hoàn toàn không phải học thêm như trẻ thành phố

Các em có một kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa của nó

Mong mỏi một bể bơi, hay một sân bóng vẫn quá xa vời với những em nhỏ vùng cao Mường Than

Hoạt động dã ngoại, trại hè là khá xa lạ

Một thực tế cho thấy, trẻ em vùng cao trong thời gian hè thiếu khá nhiều sân chơi

Nguyên nhân là do nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn về sân bãi, cơ sở vật chất và kinh phí

Ngoài những con suối thì các em không có lựa chọn khác

Nô đùa giữa dòng suối mát, tuy nhiên các em cũng cần sự giám sát của người lớn để đảm bảo an toàn

Tiểu Chuyện

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/mua-he-cua-nhung-dua-tre-vung-cao/812027.antd