Mùa 'gieo ngọc', gieo ấm no nơi biên giới Việt - Lào
Với mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thiết thực, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã cùng người dân 'gieo ngọc' trên non cao, nối dài mùa ấm no nơi biên giới, gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào.
Gieo "hạt ngọc" trên non
Trên vùng biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị, những mùa “gieo ngọc” ở địa bàn xã Hướng Phùng mang đến niềm vui rộn ràng rất khác cho người dân những năm gần đây. Đó là mùa sản xuất, lao động, mùa vàng bội thu và mùa gặt hái ấm no, hạnh phúc. Tất cả có được sau khi những người lính mang quân hàm xanh cùng xắn tay áo xuống đồng với bà con và thay đổi cách thức canh tác.

Giống lúa năng suất, chất lượng cao được canh tác trên vùng biên giới. Ảnh: Nguyễn Bằng
Đồn Biên phòng Hướng Phùng được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 18,24km với 8 mốc quốc giới và địa bàn xã Hướng Phùng. Địa bàn là khu vực trọng yếu về quốc phòng - an ninh, đồng thời cũng là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Để hỗ trợ địa phương toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong đó, hạt gạo và việc làm chủ phương thức canh tác được Bộ đội biên phòng xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, ngay từ cuối năm 2022, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hướng Phùng tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện mô hình “Chuyển đổi cây trồng năng suất, chất lượng cao” do đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện. Thông qua mô hình, Bộ đội Biên phòng hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác mới, từ bỏ lối canh tác lạc hậu, không sử dụng các loại giống lúa đã thoái hóa lâu năm, đẩy mạnh thâm canh, gối vụ góp phần nâng cao thu nhập.

Những ngày đầu Đồn Biên phòng Hướng Phùng triển khai mô hình “Chuyển đổi cây trồng năng suất, chất lượng cao”. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng
Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết, trong quá trình thực hiện mô hình, đơn vị nhận thấy nhu cầu của bà con nhân dân rất cao, nhiều hộ gia đình ở rất xa trung tâm làm đơn đề nghị Đồn Biên phòng hỗ trợ thêm về nguồn giống mới, chính vì vậy đơn vị cũng rất trăn trở trong việc huy động các nguồn lực để có thể huy động được nguồn kinh phí mua giống.

Đại diện Đồn Biên phòng Hướng Phùng giới thiệu giống lúa, nếp chất lượng đến với bà con. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng
Đồng thời, đơn vị cũng tuyên truyền và vận động các hộ dân tận dụng những mảnh lúa tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao thu gom lại cẩn thận và làm theo các quy trình để chọn lọc, làm giống, nhân rộng cho các hộ gia đình khác ở vụ sau.
Kết quả sau nhiều năm miệt mài “đồng áng”, nhiều mùa “gieo ngọc” đã đến rồi đi, mang đế ấm no, đầy đủ cho các gia đình.

Ông Hồ Bồng, thôn Cheng, xã Hướng Phùng cùng cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng trên cánh đồng lúa vàng trĩu hạt. Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng
Ông Hồ Bồng, thôn Cheng, xã Hướng Phùng, cho biết: “Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Không chỉ hướng dẫn cách làm, canh tác và chăm sóc sao cho đúng mà còn được tặng cả giống lúa mới. Giờ cứ nhìn hạt ngọc vàng là nhớ các chú bộ đội biên phòng”. Ông Hồ Bồng cũng là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, dù mất một chân do dẫm phải bom, mìn từ ngày nhỏ, ông vẫn luôn động viên con cháu và các thành viên trong gia đình chăm chỉ lao động.
Để mùa “gieo ngọc” kết nối đôi bờ biên viễn
Từ khi triển khai mô hình “Chuyển đổi cây trồng năng suất, chất lượng cao” cho đến nay, với nhiều trăn trở khi bắt đầu, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã trao tặng hơn 2,5 tấn lúa giống mới TBR225, TBR97, 200kg ngô VS36, TBM18 với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho người dân.
Nhưng không chỉ dừng lại ở công tác hỗ trợ địa phương quản lý và bảo vệ chủ quyền, đơn vị còn giúp nhân rộng những mùa “gieo ngọc” đến với các bản lân cận vùng biên của nước bạn Lào.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn cách chăm sóc, canh tác giống lúa mới cho nhân dân cụm bản Mày Văng Lực (Lào). Ảnh: Nguyễn Bằng
Trưởng cụm bản Mày Văng Lực, huyện Sê Pôn (Lào) PhonVy-Loy cho biết, đời sống bà con Nhân dân trong cụm bản chủ yếu làm nương rẫy với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên năng suất thấp, tích lũy còn nhiều hạn chế, thô sơ; hạ tầng cũng không có nhiều, việc phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên đời sống của người dân rất thiếu thốn.
“Từ những hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phần nào giúp bà con biết được cách trồng lúa, phát triển kinh tế, tạo thu nhập”, Trưởng cụm bản Mày Văng Lực PhonVy-Loy cho biết.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng trao tặng lúa giống cho đơn vị bên kia biên giới. Ảnh: Nguyễn Bằng
Được biết, trong thời gian qua, đơn vị đã trao tặng 1.200kg lúa giống, 80kg ngô giống mới cho toàn bộ bà con ở hai cụm bản huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) để nhân rộng mô hình thông qua hoạt động giao ban cụm cư dân hai bên biên giới. Nhiều công trình an sinh, hỗ trợ nước sạch và bàn ghế học tập cũng được Đồn Biên phòng Hướng Phùng hỗ trợ địa phương nước bạn Lào. Đặc biệt, trong dịp giao ban kết nghĩa 2 bên biên giới vào tháng 3/2025, đơn vị tiếp tục trao tặng 500kg lúa giống cho toàn bộ 75 hộ gia đình ở bản Xà Đu Phường. Ngoài ra, đơn vị còn trao 30 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và 20 suất quà là nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng cho nhân dân cụm bản Mày.
Như thế, mùa “gieo ngọc” trên vùng non cao đã gieo cả tình nghĩa, kết nối tình hữu nghị giữa đôi bên biên giới, để bà con Nhân dân Việt - Lào đều ấm no, đầy đủ và hạnh phúc, cùng chung tay bảo vệ bình yên cộng đồng và “phên dậu” Tổ quốc.












