Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại lớn ở Lai Châu, Sơn La

Vào khoảng 1 giờ sáng 12-4, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mưa to kèm theo gió lốc mạnh đã gây thiệt hại nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu của người dân.

Mưa và lốc gây thiệt hại nhà cửa ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin, trận mưa kéo dài gây thiệt hại nặng nhất tại bản Áng, bản Tự Nhiên và Tiểu khu 34, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu bị hư hỏng nặng. Nhiều cây xanh trên đường vào các khu vực này bị đổ, bật gốc, ảnh hưởng đến giao thông. Tại xã Chiềng Hắc, mưa, lốc khiến 1 người bị thương; hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu, lúa xuân bị dập nát và gia cầm của các hộ dân bị chết. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân ở nhiều địa phương khác, như: Tân Lập, Phiêng Luông, thị trấn Mộc Châu… Huyện Mộc Châu đã cử cán bộ xuống phối hợp với các xã, thị trấn để nắm tình hình thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại sau trận mưa lớn tối qua ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đức Hà

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, trận mưa đá, gió lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày 10-4 vừa qua xảy ra tại huyện Phong Thổ và huyện Nậm Nhùn đã làm gần 600 nhà dân bị vỡ, thủng và tốc mái. Trong đó, có một nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà văn hóa bị tốc mái hoàn toàn; cầu treo bản U Gia, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ bị đứt cáp, nghiêng mặt cầu, làm gián đoạn việc đi lại của nhân dân. Ngoài ra, mưa đá, gió lốc cũng làm thiệt hại gần 600ha cây trồng các loại, chủ yếu là lúa, chuối, chanh leo, sa nhân... trong đó có 500ha chuối đang thời kỳ cho thu hoạch bị gãy đổ hơn 95%.

Chính quyền các xã đã vận động người dân sớm thu hoạch, canh tác lại với các loại cây ngắn ngày. Riêng diện tích cây trồng theo mùa vụ, tổ chức làm đất sớm, thu dọn phần bị thiệt hại và chuẩn bị canh tác cho thời vụ tiếp theo. Được biết, đây là trận mưa đá thứ 5 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu kể từ đầu tháng 3 đến nay, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

THÙY NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mua-da-giong-loc-gay-thiet-hai-lon-o-lai-chau-son-la-615027