Mưa đá bất thường xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh
Chiều mùng 1 Tết Canh Tý, mưa đá bất ngờ xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai là địa phương xảy ra mưa đá lớn nhất.

Mua đá bất thường tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai. Ảnh: CTV
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào khoảng 16h mùng 1 Tết, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dông lốc nhẹ và mưa đá. Đặc biệt, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Mường Khương, Si Ma Cai và Bảo Thắng xuất hiện mưa đá làm thiệt hại nhiều diện tích cây hoa màu và cây ăn quả, ảnh hưởng đến việc chơi tết của người dân.
Tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, mưa đá xảy ra lúc 14h20’ với mật độ dày, hạt mưa đá có đường kính khoảng trên dưới 1cm.
Ông Tráng Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Cấu cho biết: Mưa đá kéo dài khoảng 20 phút. Chưa có năm nào lại xảy ra mưa đá vào thời điểm tết như thế này. Mưa đá phủ trắng núi đồi như băng tuyết rơi. Mưa đá gây thiệt hại khoảng 40 ha cây hoa màu và cây ăn quả (mận tam hoa, lê, mận tả van).

Lượng mưa đá lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: CTV
Theo ông Trương Văn Tiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, mưa đá đã xảy ra ở 5 xã trong huyện gồm: Cán Hồ, Cán Cấu, Si Ma Cai, Thào Chư Phìn, Quan Thần Sán. Theo thống kê ban đầu, mưa đá đã làm hư hỏng trên 70 ha cây ha màu vụ đông, 2 ha cây tam thất và nhiều diện tích cây mận, lê. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại.
Tại huyện Mường Khương, mưa đá xảy ra ở xã Bản Xen, Cao Sơn; tại huyện Bảo Thắng, mưa đá xảy ra ở xã Bản Phiệt, do lượng mưa đá ở hai địa phương này không lớn, nên thiệt hại về hoa màu không đáng kể.

Mưa đá phủ kín đường giao thông qua xã Si Ma Cai. Ảnh: CTV
Trao dổi với phóng viên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết: Đây là kiểu thời tiết dị thường rất hiếm gặp. Dự báo trong đêm nay, khi không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trong tỉnh sẽ có mưa dông, nền nhiệt giảm sâu, trời trở rét, riêng các huyện vùng cao từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao của hai huyện Sa Pa, Bát Xát có khả năng xuất hiện băng giá.








