MU-Mourinho hạ cả Man City, Real: Đừng thử kêu đốt tịt như Van Gaal

MU đang thể hiện hình ảnh ấn tượng trong những trận giao hữu trên đất Mỹ. Nhưng HLV Mourinho đừng để điểm rơi phong độ của các học trò... rơi hết vào mùa hè, tránh vết xe đổ của người tiền nhiệm Louis van Gaal.

Xem lại trận MU - Real Madrid ở ICC Cup 2017:

Bài học Van Gaal

Ngay sau khi giúp ĐT Hà Lan đoạt hạng 3 tại World Cup 2014, HLV Van Gaal không cần nghỉ hè, tức tốc đến nhận luôn công việc mới tại MU. Dù chỉ có chưa đầy 1 tháng tiếp quản “Quỷ đỏ” nhưng chiến lược gia này đã nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng thông qua chuyến du đấu hè.

Van Gaal từng "thử kêu" ở giao hữu hè nhưng "đốt xịt" khi vào mùa giải

MU đá 6 trận giao hữu và toàn thắng, ghi 18 bàn lọt lưới 5. Ngoại trừ LA Galaxy dưới cơ hoàn toàn (thuộc giải nhà nghề Mỹ), các đối thủ còn lại của “The Red Devils” đều thuộc hàng khủng như Inter Milan, Roma, Real Madrid hay Liverpool, Valencia.

Sơ đồ mới 3-5-2 mà Van Gaal áp dụng được các cầu thủ MU thích ứng nhanh. Nhiều cầu thủ tưởng chừng bỏ đi khi ấy như Ashley Young, Darren Fletcher ghi dấu ấn mạnh, một số cầu thủ trẻ như Tyler Blackett, Adnan Januzaj, James Wilson, Michael Keane đầy tự tin, tân binh Luke Shaw hay Herrera hòa nhập tốt.

Các manucians đã mơ mộng về một mùa giải thành công. Nhưng “thử kêu, đốt xịt”, khi cuộc chơi chính thức diễn ra, MU của Van Gaal ì ạch. Họ nhận cú sốc khi thua Swansea ngay trận khai mạc Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, sau đó là nối tiếp chuỗi trận hòa và thua. Ê chề hơn cả với MU là thất bại 0-4 trước đội hạng Nhì MK Dons tại League Cup.

Kết thúc mùa giải 2014/15, MU của Van Gaal tay trắng, gắng gượng lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh. Nên nhớ hè 2014, nhà cầm quân người Hà Lan đã tiêu hết gần 200 triệu euro để mua cầu thủ, trong đó có hợp đồng kỷ lục Di Maria (75 triệu euro).

Mourinho thích chiến thắng nhưng vẫn tỉnh táo

Trong chuyến du đấu hè 2014, Van Gaal đã rất nhiều lần sử dụng đội hình chính, ngược lại tiêu chí của những CLB lớn. Và điều đó phần nào lý giải cho việc MU khi ấy đạt kết quả giao hữu tốt. HLV Jose Mourinho hè này cũng đang được cho là máu ăn thua như vậy.

Đặc biệt ở trận gặp Man City, “Người đặc biệt” tung ra sân bộ khung gần như chuẩn của MU cho mùa tới với De Gea trong khung gỗ, tân binh Lindelof (Bailly gặp vấn đề sức khỏe) rồi Valencia ở hàng thủ, còn phía trên là Pogba, Herrera, Mkhitaryan, Rashford, Lingard, và tân binh 75 triệu bảng Lukaku.

Mourinho cần giúp cầu thủ đạt điểm rơi phong độ là vào mùa giải

Kết quả, MU thắng 2-0 Man City, đội sử dụng 3 cầu thủ trẻ và một số cái tên không phải tốt nhất trong mắt Pep Guardiola. Lùi lại, ở trận MU thắng Real Salt Lake 2-1, Mourinho cũng bị đưa ra bàn luận khi có dấu hiệu muốn thắng thái quá dẫn tới việc Valencia bị thẻ đỏ, còn Mata và Darmian chấn thương.

Mừng vì MU thể hiện bộ mặt tích cực nhưng các fan của họ không khỏi lo ngại về điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Bài học Van Gaal còn đó. Vậy Mourinho nói gì về chuỗi trận giao hữu thắng như chẻ tre của MU? Ông khẳng định không quan tâm nhiều, vấn đề hướng tới là lắp ráp đội hình, đánh giá nhân sự.

Ở trận MU gặp Man City, Mourinho muốn thắng có lẽ cũng vì tính chất kình địch giữa hai đội bóng cùng thành phố Manchester. Hãy nhìn xem thái độ của “Người đặc biệt” ở trận gặp Real Madrid ra sao? Ông tung ra đội hình xuất phát nhiều dự bị, sao trẻ. Khi đá luân lưu (hòa sau 90 phút), Mourinho ngồi thảnh thơi ở khu kĩ thuật vừa xem vừa mỉm cười.

Mourinho có thừa tỉnh táo để làm gì lúc này. Thành tích giao hữu hè không quá quan trọng nhưng vẫn phải kích thích các học trò nỗ lực, phát huy khả năng mà về khoản đó, Mourinho rất giỏi. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường thành công rực rỡ ở mùa giải thứ 2 tại đội bóng của mình, và CĐV MU đang háo hức chờ đợi viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Mourinho: Man City không đáng sợ bằng Tottenham

Mặc dù đang ở Mỹ cùng các cầu thủ MU thi đấu giao hữu ở giải International Champions Cup nhưng Jose Mourinho vẫn được cập nhật tin tức thường xuyên trên thị trường chuyển nhượng, và ông biết rõ đối thủ cùng thành phố Man City đã chi tiêu nhiều thế nào trong mùa hè này. Nhưng khi đánh giá khả năng của City, Mourinho lại hạ thấp đối thủ.

“Mọi người nói về sự khổng lồ từ các khoản đầu tư mà Man City đã tung ra, nhưng có một đội bóng tôi cảm thấy sự đầu tư của họ cũng không thể bỏ qua: Tottenham. Cho đến lúc này họ chưa bỏ ra một đồng bảng nào để mua cầu thủ, phải không? Đó chính là điều tuyệt vời mà họ đang làm được, bởi họ đang giữ được những con người mà họ muốn giữ”, Mourinho bình luận.

“Họ đang giữ Dele Alli, Harry Kane, Toby Alderweireld, Eric Dier, toàn những hảo thủ. Họ chỉ bán Kyle Walker, một cầu thủ họ không những muốn bán mà còn có sẵn Kevin Trippier thay thế, một cầu thủ trẻ hơn hẳn Walker. Họ đã có sẵn một đội ngũ rất mạnh nên không cần phải mua thêm người”.

Mourinho bên cạnh đó cũng lý giải về cách MU tiếp cận thị trường chuyển nhượng năm nay. “Chúng tôi đã chi một khoản lớn để có tiền đạo mới (Lukaku) do những gì đã xảy ra với Zlatan Ibrahimovic, và MU không thể thi đấu 6 tháng đầu mùa giải mà không có một tiền đạo mạnh mẽ”.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-mourinho-ha-ca-man-city-real-dung-thu-keu-dot-tit-nhu-van-gaal-c9a552495.html