Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/5/2026, là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, yêu cầu và khát vọng lớn. Đại hội không chỉ tổng kết một chặng đường hoạt động của Mặt trận, mà còn khẳng định sâu sắc hơn vai trò nòng cốt chính trị, cầu nối lòng dân và động lực phát triển trong thời kỳ mới của MTTQ Việt Nam.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, bền vững hơn cho phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận giai đoạn tới là công cụ đắc lực để lắng nghe dân 24/7, giúp Mặt trận hoạt động thực chất, hiệu quả và 'sát dân' hơn trong kỷ nguyên mới.
Tại họp báo ngày 4/5 giới thiệu Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh nhiều điểm mới trong cơ cấu nhân sự, phương thức hoạt động và mô hình tổ chức, hướng tới nâng cao hiệu quả đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 29/12/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giai đoạn 2025 - 2030, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác vận động, tập hợp Nhân dân, tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân.
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng. Với sự chuẩn bị chu đáo, tư duy đổi mới rõ nét, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI được kỳ vọng là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Mặt trận trong hệ thống chính trị nước ta.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Mặt trận xã Nam Trạch đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân.
Trong bối cảnh đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc lắng nghe ý kiến nhân dân càng trở nên thiết thực. Tại Điện Biên, đợt sinh hoạt chính trị 'Tháng nghe dân nói' năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện nhân dân và cụ thể hóa phương châm 'Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin'.
Về thôn Thành Sơn (xã Thiệu Tiến) hôm nay đã có nhiều khởi sắc, với những con đường được bê tông trải rộng, hai bên lề đường phủ đầy hoa, hàng rào xanh mát; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.
Từ yêu cầu thực tiễn và định hướng của Đại hội XIV, việc đổi mới tổ chức, hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ không chỉ là sắp xếp bộ máy, mà là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và củng cố vững chắc 'thế trận lòng dân'.
Công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
Thời gian qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong tỉnh triển khai đã mang lại nhiều kết quả cụ thể, góp phần thực hiện tốt việc chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Xã Kim Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã: Thành Trực, Thành Tiến, Thành Thọ, Thành Hưng, Thạch Định và thị trấn Kim Tân cũ. Với địa giới hành chính mới rộng và dân số đông, MTTQ xã đã sâu sát, bám địa bàn, linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp nhằm lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước tới Nhân dân.