Mọi vấn đề, mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phải được MTTQ nắm bắt kịp thời để xây dựng chính sách phù hợp
Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Lâm Đồng đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, là 'nhịp cầu' huy động sức mạnh toàn dân để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
Điểm nổi bật tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đó là bổ sung chương trình phát triển khoa học, công nghệ vào dự thảo Báo cáo chính trị.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 11 - 13/5/2026. Đây là dịp để nhìn lại, khẳng định và tiếp tục làm sâu sắc hơn sứ mệnh của Mặt trận trong việc kết nối lòng dân, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Ban công tác mặt trận (CTMT) ở các khu dân cư (KDC) đóng vai trò là 'cầu nối' quan trọng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, giúp truyền tải chủ trương, chính sách đến từng người dân và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là hạt nhân trong việc vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ Đại hội XI, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cần tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.
Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, nhiều tầng lớp Nhân dân tin tưởng kỳ Đại hội thành công, đồng thời gửi gắm kỳ vọng MTTQ tiếp tục xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng người dân, lắng nghe xã hội và trở thành điểm tựa kết nối niềm tin trong một thời đại đầy biến động.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, những người làm công tác Hội phụ nữ và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên gửi gắm niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá mạnh mẽ trong việc khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, MTTQ Việt Nam tiếp tục góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong không khí cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, câu chuyện đổi mới vai trò, phương thức hoạt động của Mặt trận được đặt ra với nhiều kỳ vọng mới.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội), chia sẻ: 'Tôi kỳ vọng MTTQ Việt Nam là một 'trục kết nối' mạnh mẽ hơn nữa không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban MTTQ xã Hoài Đức (Hà Nội) đã và đang triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.
Phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết trong hệ thống chính trị, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Xuân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong tiến trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới được xác định là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến chất lượng tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Trong không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, bà Nguyễn Thị Hồng Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), bày tỏ tin tưởng MTTQ sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho phụ nữ yếu thế thông qua các mô hình nhân ái, hoạt động cộng đồng thiết thực, bền vững.