Một số hồ chứa lớn dự kiến sẽ điều tiết lũ từ 100-300m3/s

Trước dự báo bão số 6 sẽ gây mưa to trên toàn tỉnh, đơn vị quản lý hồ chứa dự kiến khi có mưa lũ lớn xảy ra, các hồ chứa lớn tại các địa phương trong tỉnh như: Hoa Sơn, Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành sẽ tiến hành xả điều tiết lũ với lưu lượng 100-300m3/s.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, trước dự báo bão số 6 sẽ gây mưa to trên toàn tỉnh, đơn vị quản lý hồ chứa dự kiến khi có mưa lũ lớn xảy ra, các hồ chứa lớn tại các địa phương trong tỉnh như: Hoa Sơn, Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành sẽ tiến hành xả điều tiết lũ với lưu lượng 100-300m3/s.

Hiện hồ Đá Bàn - hồ chứa lớn nhất tỉnh chỉ đạt 37% dung tích

Toàn tỉnh có 31 hồ chứa, trong đó có 28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ thủy điện, với tổng dung tích toàn bộ là 284,9 triệu m3. Hiện mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều ở mức thấp, tổng dung tích các hồ chứa chỉ đạt 55% dung tích toàn bộ; trong đó hồ Đá bàn – lớn nhất tỉnh (dung tích 75 triệu m3) chỉ mới đạt 37% dung tích.

Đến 17 giờ ngày 9-11, mực nước trên sông Cái Nha Trang, sông Dinh Ninh Hòa đều ở mức thấp, dưới mức báo động I. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực nam Trung Bộ trong những ngày tới trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ lên mức báo động 1, báo động 2.

H.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201911/mot-so-ho-chua-lon-du-kien-se-dieu-tiet-lu-tu-100-300m3s-8136652/