Một phút tham lam, trả giá đắt

Dương Kim Hằng (sinh năm 1990, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thấy cháu H.T.M. (sinh năm 2019, ngụ phường Mỹ Phước) đứng trước nhà thuốc một mình, nên đến hỏi thăm. Sau vài câu, Hằng nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền vàng của cháu M., rồi tẩu thoát. Hậu quả, Hằng phải chịu án phạt tù dài hạn vì chiếm đoạt tài sản của trẻ em.

Bị cáo Hằng tại phiên tòa xét xử lưu động

Không có trình độ học vấn, Dương Kim Hằng bán vé số và lượm ve chai để mưu sinh. Khoảng 21 giờ 20 phút tối 17/12/2021, Hằng điều khiển xe gắn máy biển số 67H1-3371 chở 3 đứa con là O. (sinh năm 2005), Tr. (sinh năm 2009) và Kh. (sinh năm 2012) đi bán vé số, nhặt ve chai các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên. Khi đến đường Ung Văn Khiêm, Hằng ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc và băng gạc cho Đ.V.B (sinh năm 1980, chồng Hằng, bị thương ở chân). Tiệm thuốc không bán băng gạc, Hằng cùng con đi bộ đến tiệm thuốc tây gần đó.

Trên đường đi, thấy cháu H.T.M một mình đến tiệm thuốc tây “T.T”, đứng trên vỉa hè khuất trong tấm bảng hiệu của tiệm thuốc, Hằng nghĩ M. đi lạc, nên đến chỗ M. nói chuyện. Thấy trên cổ M. đeo sợi dây chuyền vàng nên Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt, bán lấy tiền tiêu xài. Để đánh lừa mọi người và M., Hằng tiếp tục hỏi: “Nhà con ở đâu?”, vừa hỏi vừa khom người xuống, dùng tay trái giật mạnh làm đứt sợi dây chuyền. Hằng nhanh tay cầm sợi dây chuyền bỏ vào túi quần, điều khiển xe chở các con cùng nhau bỏ về nhà. Cháu M. cũng đi về nhà của mình.

Khoảng 8 giờ sáng 18/12/2021, Hằng đem sợi dây chuyền vàng của cháu M. đến tiệm vàng “K.C” (thuộc khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) bán. Qua kiểm tra, xác định sợi dây chuyền và mặt dây chuyền là vàng 18K, trọng lượng 8 phân 4 li nên chủ tiệm mua với giá hơn 2,3 triệu đồng. Hằng lấy số tiền này tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 18/12/2021, chị V.H.T.V (sinh năm 1999, mẹ của cháu M.) đưa M. đi tắm, phát hiện sợi dây chuyền đeo trên cổ của cháu không còn. Hỏi thì cháu M. nói: “Bà cô lấy rồi” và chỉ tay về hướng nhà thuốc “T.T”. Nhằm kiểm tra lại thông tin, chị V. đi tìm nhưng không thấy sợi dây chuyền nên đến Công an phường Mỹ Phước trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường tiến hành thu thập lời khai và hình ảnh từ hệ thống camera. Qua đó, xác định đối tượng nghi vấn. Đến ngày 19/12/2021, Hằng cùng các con mình đi lòng vòng nhặt ve chai, khi đến khu vực nhà thuốc “T.T” thì bị Công an phường Mỹ Phước mời về làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, Hằng thừa nhận hành vi chiếm đoạt sợi dây chuyền. Qua kết luận định giá tài sản, xác định sợi dây chuyền có giá trị gần 3,3 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm Hằng đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định đưa bị cáo Hằng ra xét xử lưu động nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục trong xã hội. Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình và các con nhỏ.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo đã từng bị kết án và được giáo dục, cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt, nhưng bị cáo không biết sửa chữa bản thân mà vẫn tiếp tục sai phạm, đặc biệt hành vi phạm tội của bị cáo đối với trẻ em. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt phù hợp để bị cáo sửa sai. Qua đó, tuyên phạt bị cáo Dương Kim Hằng mức án 5 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” theo Điểm e (phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ), Khoản 2 (bị phạt tù từ 7-15 năm tù), Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ án cho thấy, các bậc phụ huynh cần giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, giúp trẻ cẩn trọng hơn khi đi một mình ban đêm. Đồng thời, nên hạn chế đeo trang sức đắt tiền cho trẻ, dễ biến trẻ thành “con mồi” cho kẻ gian.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mot-phut-tham-lam-tra-gia-dat-a354454.html