Một máy bay mất tích tại miền Bắc Philippines
Truyền thông Philippines cho biết ngày 1/8, một máy bay do hãng Cessna (Mỹ) chế tạo được báo cáo mất tích sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế, tại tỉnh Ilocos Norte, miền Bắc Philippines.
Chiếc máy bay Cessna 152 hai chỗ ngồi có mã số RP-C8598 cất cánh vào sáng 1/8 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay thành phố Tuguegarao ở tỉnh Cagayan vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, máy bay được báo cáo mất tích cùng với 1 phi công và 1 học viên mang quốc tịch Ấn Độ.
Cục hàng không dân sự Philippines chưa xác nhận thông tin trên.
Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tin nóng
FIFA sẽ công bố doanh thu kỷ lục 15 tỷ USD từ World Cup 2026, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 11 tỷ USD được đặt ra trước khi giải đấu khởi tranh.
Nga và Ukraine tiếp tục mở các đợt tấn công quy mô lớn trong hai ngày 18-19/7. Moscow dội hàng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev, còn Ukraine triển khai cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga.
USS Zumwalt trở lại sau 15 năm với 12 tên lửa siêu vượt âm CPS, đánh dấu lần đầu Hải quân Mỹ sở hữu tàu chiến mặt nước mang vũ khí siêu vượt âm.
Washington xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran tại Jordan, đồng thời điều thêm tiêm kích tới Trung Đông khi giao tranh kéo dài sang ngày thứ bảy và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lần đầu tiên kể từ năm 2013, không còn bất kỳ tàu chiến nào của Nga hiện diện tại Địa Trung Hải, báo The Insider dẫn nhận định của dự án tình báo nguồn mở Russian Forces Spotter.
Lúc 6h ngày 19/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,49 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,1 USD/thùng, tăng 3,87 USD/thùng.
Tin mới
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cái chết của binh sĩ nước này là 'điều đáng tiếc', nhưng chiến dịch chống Iran vẫn mang tính sống còn.
Quân đội Mỹ xác nhận hai binh sĩ nước này thiệt mạng sau đòn tấn công của Iran vào Jordan, đánh dấu trường hợp tử vong đầu tiên kể từ tháng 3. Mỹ sau đó lập tức không kích dữ dội, đáp trả Iran.
Chiến sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất kể từ khi bùng phát hồi tháng 2. Các cuộc không kích và trả đũa qua lại không chỉ tàn phá hạ tầng quân sự mà còn nhắm trực tiếp vào các cơ sở dân sự trọng yếu, trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình vừa ký kết đã bị phía Iran tuyên bố đình chỉ.
Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ tám liên tiếp nhằm vào Iran, đồng thời phát cảnh báo an ninh và khuyến cáo đi lại trên phạm vi toàn cầu sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích trong cuộc tấn công do Iran thực hiện tại Jordan.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận sẽ tham dự trận Chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 (giờ địa phương) tại bang New Jersey (Mỹ), theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng sẽ có mặt tại sự kiện.
Chuỗi bất đồng giữa FIFA và chính quyền bang New Jersey của Mỹ tiếp tục nối dài trước trận chung kết World Cup 2026, lần này xoay quanh kế hoạch bán cỏ sân MetLife làm đồ lưu niệm.
Ngày 17-7, nhân dịp tròn 28 năm thông qua hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chánh án Akane Tomoko tuyên bố sẽ 'tiếp tục theo đuổi công lý', trong bối cảnh tòa án này đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng.
Giới chức Hong Kong hoan nghênh 'sự chuyển hướng tích cực' trong chính sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington khôi phục các quan hệ kinh tế và thương mại bình thường.














