Ngày 13-7 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch quy mô lớn nhằm cô lập và vô hiệu hóa hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc định chế này là 'mối đe dọa không thể dung thứ đối với chủ quyền của nước Mỹ'.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tăng cường các biện pháp ngoại giao và trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đồng thời tìm cách làm suy giảm ảnh hưởng của cơ quan này.
Mỹ tuyên bố phát động chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm làm suy yếu Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cáo buộc cơ quan này 'đe dọa' chủ quyền của Washington.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa công bố một nỗ lực ngoại giao của Washington nhằm giải thể Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi 3 thẩm phán tòa án này đệ đơn kiện chính quyền Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ thúc đẩy chiến dịch nhằm làm suy yếu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan này đe dọa chủ quyền của Mỹ khi can thiệp vào các hoạt động quân sự và thực thi pháp luật của Washington.