Một gia đình ở xã Linh Trường lấn chiếm 6,32 ha đất rừng phòng hộ nhưng không bị xử lý

Chiều nay 30/8, thông tin từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, đơn vị đã gửi văn bản lần 3 đến UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh) về việc đề nghị xử lý hành vi lấn, chiếm đất rừng phòng hộ của một hộ gia đình trên địa bàn từ năm 2008 đến nay.

Gia đình ông Phan Công Chí tiếp tục đưa cây keo tràm vào trồng trên diện tích đã lấn chiếm đất rừng phòng hộ - Ảnh: CTV

Theo văn bản, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao quản lý diện tích 11.705,3 ha tại xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh). Từ năm 2008 đến nay, trên diện tích này các thành viên gia đình ông Phan Công Chí, ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) gồm con trai, con gái và con rể đã lấn, chiếm 6,32 ha đất rừng phòng hộ tại lô 3, lô 4, lô 6, khoảnh 4, Tiểu khu 595, thuộc địa phận xã Linh Trường (huyện Gio Linh).

Cụ thể, vào tháng 10/2008, gia đình ông Phan Công Chí dùng máy san ủi rừng tự nhiên phòng hộ để chiếm đất rừng trên diện tích 2.000 m2 tại Tiểu khu 595. Hành vi của gia đình ông Chí bị Hạt Kiểm lâm Gio Linh lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2009, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Linh Trường (thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải) phát hiện ông Phan Công Chí đưa cây keo tràm vào trồng trên diện tích nói trên. Đơn vị này đã lập biên bản và yêu cầu ông Chí ngừng hoạt động trên lâm phần rừng phòng hộ thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp đến, từ ngày 23-31/8/2016, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và UBND xã Linh Thượng kiểm tra rừng và phát hiện tại khoảnh 4, Tiểu khu 595 có 2 ha rừng tự nhiên phòng hộ bị chặt phá rồi trồng cây keo tràm. Tại thời điểm kiểm tra không xác định được đối tượng phá rừng.

Đến tháng 7/2022, các lực lượng chức năng phát hiện con gái và con rể của ông Phan Công Chí là bà Phan Thị Hương và ông Hồ Bá Tưởng thuê người luỗng phát thực bì, chuẩn bị khai thác cây keo tràm đã trồng trước đó trên diện tích đất do phá rừng tự nhiên phòng hộ.

Ngoài ra, gia đình ông Phan Công Chí và con trai là Phan Minh Hiếu còn lấn, chiếm 1,9 ha đất rừng phòng hộ tại lô 3, khoảnh 4, Tiểu khu 595; 1,02 ha ở lô 3 và lô 6, khoảnh 4, Tiểu khu 595.

Sau khi phát hiện sự việc, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND xã Linh Trường xem xét, xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ của các thành viên gia đình ông Phan Công Chí theo quy định, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/de-nghi-xu-ly-hanh-vi-lan-chiem-dat-rung-phong-ho-cua-mot-gia-dinh-nbsp/179437.htm