Một dự án khởi nghiệp mang đậm tính nhân văn
Sau khi đạt giải nhất Cuộc thi 'Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019', dự án 'Máy lọc nước biển thành nước ngọt' do Thạc sĩ Trần Thái Sơn (SN 1986, giảng viên Khoa Cơ khí Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ nhiệm, tiếp tục giành giải nhất Cuộc thi 'Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ' vừa được tổ chức mới đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm tác giả Dự án “Máy lọc nước biển thành nước ngọt” nhận hoa và chứng nhận đạt giải nhất Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ vừa được tổ chức ngày 23-9 mới đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài những hiệu quả về kinh tế, khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, dự án mang đậm tính nhân văn bởi từ trước đến nay tình trạng thiếu nước ngọt luôn là nỗi ám ảnh của các lao động nghề cá cũng như của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ trên biển.
“Các tàu đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nước sinh hoạt. Khi ra khơi, mỗi tàu cá chỉ chở kèm theo được từ 4m3 đến 6m3 nước ngọt để phục vụ sinh hoạt cho khoảng 10 thuyền viên. Khi hết nước ngọt, hầu như các ngư dân này đều phải cho tàu vào bờ hay vào các đảo để tiếp nước. Việc làm này vừa làm giảm năng suất đánh bắt, vừa tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Từ thực tế đó, trong quá trình học thạc sĩ ở Đức, tôi đã tìm hiểu công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt để phục vụ ngư dân”, anh Sơn kể.
Thực tế, theo anh Sơn, công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt đã có từ lâu trên thế giới. Hiện có rất nhiều chủng loại máy của các hãng khác nhau được bán trên thị trường. Tuy nhiên, các dòng máy này khi tiến hành lắp ráp vào tàu đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam lại không phù hợp bởi sự phức tạp, cồng kềnh. Để khắc phục tình trạng này, nhóm đã nghiên cứu và cải tiến hàng loạt các chi tiết và cơ bản khắc phục được những bất cập phát sinh do đặc thù khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân trong nước.
Anh Sơn tâm sự: “Thời gian đầu thử nghiệm trên tàu cá, do nguồn điện trên tàu không ổn định nên chất lượng nước chưa đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục, nhóm đã nghiên cứu, điều chỉnh để máy sử dụng nguồn điện trực tiếp từ động cơ máy nổ của tàu cá. Giải pháp này vừa khắc phục được nhược điểm máy hay bị cháy, lại vừa giảm được giá thành (từ 70 triệu đồng/máy xuống còn 50 triệu đồng/máy). Hiện, máy lọc nước biển thành nước ngọt của chúng tôi đã khá hoàn thiện, sản phẩm được đón nhận cả ở thị trường nước ngoài. Kể cả khi gặp sự cố ngoài biển, thông thường các loại máy khác đều phải mang vào bờ sửa chữa thì chúng tôi đã tư vấn, hỗ trợ cho bà con khắc phục ngay ngoài biển”.
Anh Trần Thái Sơn cũng cho biết: “Máy lọc nước biển thành nước ngọt gồm nhiều bộ phận, theo đó nước biển sau khi bơm cấp vào máy sẽ được lọc bằng cụm màng lọc thô để loại bỏ chất bẩn cho ra nước biển sạch. Nước biển sạch sẽ đi qua một máy nén áp suất cao để đẩy qua màng lọc RO. Tại đây, muối và các tạp chất khác sẽ được lọc sạch để cho ra nước ngọt tinh khiết. Sản phẩm nước ngọt đầu ra của máy lọc nước biển này được Bộ Y tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn nước uống”.
Không chỉ phục vụ bà con ngư dân, máy lọc nước biển thành nước ngọt của nhóm tác giả Trần Thái Sơn cũng được cung cấp cho một số đơn vị vũ trang đang làm nhiệm vụ trên biển. Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), trước đây, nước ngọt để cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 sử dụng chủ yếu từ nguồn nước mưa. Trung bình mỗi người chỉ được sử dụng 20 lít nước mưa/tuần nên phải rất tiết kiệm. Vào mùa khô, đơn vị phải chuyển nước ngọt từ đất liền ra, vừa khó khăn, vừa tốn kém. Từ khi có máy lọc nước biển thành nước ngọt chúng tôi đã cơ bản giải quyết được những khó khăn về nước ngọt cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mai Thanh Quang khẳng định: “Dự án “Máy lọc nước biển thành nước ngọt” của nhóm tác giả Trần Thái Sơn được đánh giá cao không chỉ bởi tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế mà bởi cả tính nhân văn của dự án. Với đặc thù là một quốc gia có đường bờ biển dài, nước ta có hàng chục nghìn lao động nghề cá đang trực tiếp tham gia sản xuất, đánh bắt trên biển, nhu cầu về nước sạch rất lớn. Giải pháp của nhóm tác giả vừa góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản, vừa bảo đảm những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của những lao động nghề cá này. Đây thật sự là dự án có tính xã hội, nhân văn, rất đáng trân trọng”.








