Một công chứng viên bị bắt vì 'tạo điều kiện' cho 2 đối tượng lừa bán đất
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, công chứng viên Nguyễn Duy Thức đã vi phạm luật công chứng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 10/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (PC01 – Công an Tp.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Thức (52 tuổi, ngụ phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức) để tiếp tục điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công chứng viên vừa mới bị bắt. (Ảnh: Công an).
Trước đó, PC01 Công an Tp.HCM tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông H.N.D., tố cáo một công chứng viên có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại cho ông D. 15,7 tỷ đồng. Người bị tố cáo là công chứng viên Nguyễn Duy Thức.
Kết quả điều tra xác định, thửa đất số 706, tờ bản đồ số 02 (hiện nay là thửa số 01 và 02, tờ bản đồ 96/BĐDC 2001), thuộc phường 5, quận Gò Vấp, do bà Đ.T.T. đứng tên chủ sở hữu.
Ngày 9/1/2018, bà Đ.T.T ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất trên cho 3 người cùng góp vốn mua.
Do thửa đất trên đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên sau khi ký hợp đồng đặt cọc, cả ba cùng thống nhất giao cho Trịnh Trường Giang (53 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) thực hiện hợp đồng dịch vụ gồm: Thỏa thuận giải quyết tranh chấp lối đi với các hộ dân xung quanh; nộp hồ sơ, thủ tục sang tên tách thửa qua tên cho 3 người mua.
Khi nhận được giấy tờ đất bản chính do bà T. đưa, Giang không thực hiện dịch vụ như thỏa thuận mà đưa giấy tờ đất trên cho Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ quận 12, Tp.HCM) cất giữ.
Do có quen biết nhau từ trước với ông H.N.D. nên Giang đến gặp ông này, đề nghị ông D. mua bán thửa đất nêu trên. Ông D. đồng ý mua lại với giá 18,5 tỷ đồng.
Ngày 3/10/2018, bà T.T.T.T (vợ ông H.N.D.) ký hợp đồng mua bán thửa đất trên bằng giấy tay với Trần Thanh Hải. Trịnh Trường Giang là người ký chứng kiến trong hợp đồng.
Mặc dù bà Đ.T.T. không ký hợp đồng ủy quyền với phía người bán nhưng công chứng viên Nguyễn Duy Thức không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt công chứng viên, không kiểm tra hồ sơ nên không phát hiện mà vẫn thực hiện công chứng, dẫn đến hậu quả Trịnh Trường Giang, Trần Thanh Hải đã chiếm đoạt của ông H.N.D. 15,7 tỷ đồng.
Với việc lừa đảo, chiếm đoạt 15,7 tỷ đồng của ông D., 2 đối tượng Trịnh Trường Giang và Trần Thanh Hải đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, PC01 – Công an Tp.HCM xác định công chứng viên Nguyễn Duy Thức đã vi phạm quy định của Luật Công chứng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố, bắt giữ để làm rõ.
Hiện, Công an Tp.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.