Sau gần 5 năm kể từ thương vụ M&A đình đám trong ngành sữa, Mộc Châu Milk đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn chật vật trước gánh nặng giá vốn và chi phí ngày càng gia tăng.
Không chỉ sở hữu nhiều thương hiệu như sữa Kun và LIF, Sữa Quốc tế LOF còn được biết đến với dấu ấn của vợ chồng doanh nhân Tô Hải – Trương Nguyễn Thiên Kim trong hành trình vực dậy doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã ck: MCM) mới đây đã công bố báo cáo về tiến độ sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu vào năm 2021.
Năm 2024, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt 2.917 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 40% so với cùng kỳ năm trước.
Với sự nỗ lực đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, vì sức khỏe người tiêu dùng, liên tiếp năm 2023 và 2024, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) giành được nhiều giải thưởng và chứng nhận danh giá, như: Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích; Top 10 công ty thực phẩm uy tín, nhóm ngành sữa và sản phẩm từ sữa; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Hàng Việt Nam chất lượng cao và Thương hiệu quốc gia.
Quý III/2024, ngành sữa Việt Nam ghi nhận bức tranh kinh doanh trái chiều, trong khi Sữa LOF tăng trưởng mạnh mẽ thì các tên tuổi lớn như Vinamilk, Mộc Châu Milk lại chật vật với lợi nhuận sụt giảm.
Trong tuần từ 11/11 đến 15/11, thị trường chứng khoán có 13 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 11 đến 15/11.
Ông lớn ngành sữa vừa ghi nhận quý có lợi nhuận sụt giảm đầu tiên sau 5 quý tăng trưởng liên tiếp
Công ty CP Đầu tư Nam Long báo lỗ hợp nhất hơn 40 tỉ đồng trong quý III/2024
Sau 9 tháng đầu năm nay, Mộc Châu Milk (mã cổ phiếu MCM) mới hoàn thành gần 45% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Mộc Châu Milk đạt 149 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong quý 3/2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã chứng khoán MCM) lao dốc không phanh, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã Ck: MCM) vừa có báo cáo tiến độ sử dụng 1.249,3 tỷ đồng từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông hồi tháng 2/2021.
Dù tất cả doanh nghiệp ngành sữa đều báo lãi trong nửa đầu năm nay, song lại chia thành 2 cực trái ngược: Bên tăng - bên giảm.
Ngày 25/06/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (mã chứng khoán: MCM), chính thức đưa 110.000.000 cổ phiếu MCM vào giao dịch trên sàn HOSE, với giá tham chiếu chào sàn trong ngày giao dịch đầu tiên là 42.800 đồng/cổ phiếu.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 29/7.
Vừa chào sàn HoSE được 1 tháng, Mộc Châu Milk đã bổ sung vào bảng cân đối kế toán khoản vay ngắn hạn trị giá 20,8 tỷ đồng sau thời gian dài duy trì trạng thái không vay nợ.
Trong khi lợi nhuận trước thuế trong quý II/2024 của nhiều doanh nghiệp ngành F&B như Hanoimilk, Mộc Châu Milk, BSG Bạc Liêu giảm sút thì vẫn có những công ty lợi nhuận tăng trưởng như Vocarimex hay Hữu Nghị Food...
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị gì cho các cổ phiếu BID, ANV và VLC trước phiên ngày 25/7?
Sau nhiều năm không vay nợ, Mộc Châu Milk đã trích lập thêm khoản vay ngắn hạn trị giá 20,8 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận.
Doanh thu tăng nhưng giá vốn tăng nhanh hơn, cộng thêm chi phí bán hàng với hoạt động tiếp thị quảng cáo và mở rộng mạng lưới phân phối đã khiến lợi nhuận quý II của CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã: MCM) giảm sâu so với cùng kỳ.
Kết thúc quý 2/2024, Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 56,3 tỷ đồng, thấp hơn 39,1% so với cùng kỳ năm trước...
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt 1.434 tỉ đồng, lãi sau thuế 106 tỉ đồng; lần lượt giảm 6% và 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
So với cuối năm 2023, VN-Index, VNAllshare, VN30 đều ghi nhận tăng lần lượt là 10,21%, 12,20% và 12,98%.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách 87 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tính đến ngày 3/7, trong đó bổ sung cổ phiếu DSE của CTCP Chứng khoán DNSE.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.245,32 điểm, giảm 1,3% so với tháng 5; tuy nhiên thanh khoản về số lượng giao dịch và giá trị lại tăng. Điều này cho thấy, phần lớn các cổ phiếu giao dịch đều có vốn hóa lớn.
Khi chỉ số VN-Index tăng 10% kể từ đầu năm đến nay, có rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá gấp đôi, gấp ba. Phần lớn đến từ sàn UPCoM, được cho là sàn mang tính đầu cơ cao với tiêu chuẩn niêm yết thấp hơn.
Chủ động tiếp xúc, chia sẻ thông tin định kỳ và chuẩn hóa, nâng cao tính minh bạch tại mỗi văn bản công bố thông tin là hai yếu tố quan trọng. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp niêm yết gia tăng sự tin tưởng của các cổ đông cũng như thu hút nhà đầu tư tốt hơn.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách 86 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong tháng 6, trong đó có cổ phiếu MCM của CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 28/6.
Mức giá tham chiếu chào sàn trong ngày giao dịch đầu tiên là 42.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá khoảng 4.700 tỷ đồng.
110.000.000 cổ phiếu MCM của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu chào sàn HoSE ngày 25/6 với giá tham chiếu 42.800 đồng/cổ phiếu.
Thị trường tìm lại được sắc xanh khi kết phiên giao dịch ngày 25/6 sau nhịp giảm mạnh trước đó. Đã không còn hiện tượng bán tháo trên diện rộng trong khi bên mua đã túc tắc gom hàng. Vùng 1.250 điểm trở thành hỗ trợ 'cứng' cho thị trường và nhiều khả năng VN Index đã tìm được đáy trong ngắn hạn.