Mô hình nuôi cá 'sông trong ao' đạt hiệu quả kinh tế cao

PTĐT - Sáng 24/10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm mô hình nuôi cá 'sông trong ao' và một số địa điểm dự kiến phát triển thủy sản hàng hóa theo hướng công nghệ cao; kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Thanh Thủy và Cẩm Khê.

PTĐT - Sáng 24/10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm mô hình nuôi cá “sông trong ao” và một số địa điểm dự kiến phát triển thủy sản hàng hóa theo hướng công nghệ cao; kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Thanh Thủy và Cẩm Khê.Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai 7 mô hình nuôi cá “sông trong ao” tại các huyện Thanh Thủy, Tam Nông. Qua đánh giá của các hộ thực hiện mô hình và cơ quan chuyên môn, mô hình nuôi cá “sông trong ao” đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tránh được nhiều rủi ro hơn so với nuôi cá lồng trên sông. Khi áp dụng công nghệ nuôi cá "sông trong ao" giúp chu kỳ nuôi cá ngắn hơn, năng suất cao hơn nhiều lần so với cách nuôi cá truyền thống. Với diện tích ao nuôi 1000 mét vuông sau 1 năm đạt sản lượng 4,6 tấn, doanh thu đạt trên 200 triệu đồng. Đồng thời công nghệ nuôi cá “sông trong ao” giúp bảo vệ tốt cho môi trường nuôi, hạn chế dịch bệnh, có giải pháp xử lý nước thải tránh ô nhiễm môi trường nước.Đến thăm mô hình nuôi cá “sông trong ao” tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao tinh thần phát huy cách làm mới của chủ mô hình trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc phát triển thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành liên quan, cùng chính quyền các địa phương có điều kiện phù hợp, thuận lợi cho phát triển phát triển thủy sản cần tập trung đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá “sông trong ao” để có thể nhân ra diện rộng, giảm mật độ nuôi cá lồng trên sông bởi tiềm ẩn nguy cơ rủi ro do thiên tai diễn biễn phức tạp. Mô hình nuôi cá “sông trong ao” sẽ tạo hướng đi mới cho người nuôi trồng thủy sản chuyển đổi phương thức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kiểm tra các một số địa điểm có khả năng phát triển thủy sản hàng hóa theo hướng công nghệ cao tại huyện Cẩm Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu ngành nông nghiệp và địa phương tập trung rà soát những diện tích cấy lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, có thể học tập và áp dụng mô hình nuôi cá “sông trong ao”. Khi quy hoạch xây dựng các vùng nuôi thủy sản theo hướng công nghệ cao cần chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đảm bảo môi trường, cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm. Về trước mắt ngành nông nghiệp cần đề xuất với UBND tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi thủy sản phù hợp để khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đặc biệt, ngành nông nghiệp cần nghiên cứu tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước từ Ngòi Lao đến các xã của huyện Cẩm Khê, phục vụ đa mục tiêu như gieo cấy, gieo trồng, nuôi trồng thủy sản…Đối với công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải khẳng định, trong thời gian qua các cấp, các ngành đã làm tốt công tác chống dịch; dịch bệnh cơ bản đang giảm; số hộ phát sinh dịch bệnh mới ít. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi cẩn trọng khi tái đàn, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trên địa bàn để khống chế dịch đạt hiệu quả cao.

PHAN CƯỜNG

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/thoi-su/tin-noi-bat-trong-tinh/201910/mo-hinh-nuoi-ca-song-trong-ao-dat-hieu-qua-kinh-te-cao-167404