Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Sáng 1/12, tại Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống bệnh AIDS năm 2023 với chủ đề 'Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030'.

Diễu hành tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trên các tuyến đường.

Đại dịch HIV/AIDS xuất hiện trên thế giới cách đây hơn 40 năm, trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam vào năm 1990.

Tại Ninh Bình, ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1995. Đến nay dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao nếu như không có biện pháp dự phòng và can thiệp thích hợp, tỷ lệ nhiễm HIV chủ yếu ở độ tuổi trẻ, là công nhân các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác. Lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến nay là 2.822 người, tử vong là 1.361 người, số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống là 1.461 người.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, trong đó ngành Y tế có vai trò chủ trì tham mưu, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; với sự hỗ trợ cả về nhân lực, vật lực của Bộ Y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các tổ chức quốc tế, Ninh Bình đã nỗ lực kết hợp triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp về xã hội, về chuyên môn kỹ thuật y tế trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV được triển khai rộng rãi, qua đó tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát.

Kết quả đạt được là giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, giảm số người nhiễm mới, giảm số người tử vong liên quan đến HIV/AIDS. Hiện nay tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư là 0,14%; tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con giảm xuống 0,2% trong giai đoạn 5 năm 2018 - 2023.

Ba mục tiêu 95-95-95 tỉnh Ninh Bình hướng đến năm 2030 đó là: 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế. Đến nay, đối với mục tiêu thứ nhất Ninh Bình đã đạt 81,2%, mục tiêu thứ 2 là 98,2% và mục tiêu thứ ba đạt 98,8%.

Năm 2023, Việt Nam chọn chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS là "Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030" muốn nhắc nhở việc phòng, chống HIV/AIDS cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, của cả cộng đồng và cần có những cách làm sáng tạo vì sự hiểu biết của mọi người về HIV/AIDS đã có nhiều thay đổi, tình hình dịch HIV, cách tiếp cận cũng như can thiệp liên quan đến dự phòng, điều trị HIV/AIDS cũng đã thay đổi. Chủ đề này cũng muốn khẳng định lại quyết tâm của Việt Nam sẽ kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh kêu gọi toàn thể cộng đồng xã hội cùng hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Sau lễ mít tinh đã diễn ra lễ diễu hành hưởng ứng tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để truyền tải nội dung chủ đề "Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030".

Hồng Vân-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv/d20231201101652967.htm