Dù có tín hiệu lạc quan về khả năng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa và bất ổn xoay quanh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, giá dầu vẫn giảm tại châu Á trong phiên 11/11 trước lo ngại về khả năng dư cung.
Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 41 ngày - dài nhất trong lịch sử nước này, dường như đang tiến gần đến hồi kết, sau khi ít nhất 8 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu cùng đảng Cộng hòa để thông qua một dự luật ngân sách tạm thời. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ mở cửa lại chính phủ đến hết tháng 1, phục hồi ngân sách cả năm cho một số chương trình trọng yếu và trả lương trở lại cho hơn 1 triệu nhân viên liên bang đã bị nợ lương từ ngày 1/10.
Hôm 10/11 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua một thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước này, phá vỡ thế bế tắc chính trị kéo dài nhiều tuần.
Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, vốn đã làm gián đoạn các chương trình trợ cấp thực phẩm cho hàng triệu người, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và gây tắc nghẽn giao thông hàng không.
Thị trường tiền tệ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong sáng thứ Ba (11/11) khi các nhà đầu tư đang chờ đợi ngày chính phủ Mỹ mở cửa, kèm theo đó là các dữ liệu quan trọng, để có thể nắm bắt rõ hơn về kinh tế Mỹ cũng như lộ trình lãi suất của Fed. Tuy nhiên khẩu vị rủi ro được cải thiện, cộng thêm những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khiến đồng yên rơi xuống thấp nhất 9 tháng.
Thượng viện Mỹ ngày 10/11 đã thông qua thỏa thuận chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, giúp khôi phục hoạt động của các cơ quan liên bang và ngăn kế hoạch cắt giảm nhân sự của ông Trump.
Sáng 11-11, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài.
Sau 41 ngày đóng cửa, Thượng viện Mỹ tối 10/11 (giờ địa phương) đã bỏ phiếu thông qua dự luật mở lại chính phủ, mở đường cho Hạ viện nhóm họp và gửi dự luật tới Tổng thống Trump.
Thượng viện Mỹ hôm 10.11 (giờ địa phương) đã thông qua một thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam, tức tối 10/11 theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, qua đó hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử nước này.
Thượng viện Mỹ tối 10/11 (theo giờ Mỹ) đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách tạm thời, qua đó chính phủ Mỹ sẽ có thể mở cửa trở lại cho đến ít nhất 30/1 năm sau.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu chính phủ, chờ Hạ viện bỏ phiếu rồi Tổng thống Trump ký, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài kỷ lục của chính phủ Mỹ.
Bất kỳ dự luật nào nhằm cấp ngân sách cho chính phủ và chấm dứt tình trạng đóng cửa, hiện đã bước sang ngày thứ 41, đều phải được ông Trump ký mới có hiệu lực.
Báo Washington Post cho biết thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được sẽ mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ, nhưng cũng gây chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ.
Thỏa thuận ngân sách vốn mở đường cho việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa, đang làm bùng lên những tranh cãi sâu sắc trong nội bộ Đảng Dân chủ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/11, tờ Washington Post đăng tải bài viết đánh giá thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được trước đó một ngày đã mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ.
Phần lớn nghị sỹ đảng Dân chủ không đồng tình với thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được khi lời hứa về việc thông qua các khoản trợ cấp ACA trong tương lai chưa đủ thuyết phục.
Một thỏa thuận được cho là có thể chấm dứt chuỗi 40 ngày đóng cửa Chính phủ Mỹ đã đạt được giữa một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa với sự ủng hộ của Nhà Trắng.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa.
Hôm nay (9/11), đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử Mỹ đã kéo dài sang ngày thứ 40 khi các thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về vấn đề ngân sách chăm sóc sức khỏe.
Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Hàng triệu nhân viên liên bang, vốn đang bị buộc nghỉ việc không lương hoặc làm việc không lương, mong ngóng 'kỷ lục không mong muốn' này sớm chấm dứt.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một thẩm phán liên bang Mỹ tại Rhode Island đã ra lệnh cho Chính quyền Tổng thống Donald Trump phải chuyển đầy đủ các khoản trợ cấp lương thực theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho các tiểu bang vào trước ngày 7/11.
Nhà chức trách Mỹ thông báo công suất dự kiến của các chuyến bay sẽ bị cắt giảm 10% tại 40 khu vực không lưu đông đúc trên toàn quốc từ ngày 7/11, trong bối cảnh chính phủ tiếp tục đóng cửa do không có ngân sách hoạt động, thời gian kéo dài nhất từ trước tới nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc chính phủ đóng cửa kéo dài là yếu tố khiến đảng Dân chủ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba.
Chính phủ Mỹ đóng cửa tính đến 5/11 đã bước sang ngày thứ 36, dài nhất trong lịch sử nước này, khiến hàng triệu người dân chịu ảnh hưởng nặng nề.
Ông Zohran Mamdani đã làm nên lịch sử khi trở thành Thị trưởng thứ 111 của thành phố New York, đưa một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ lên lãnh đạo trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
Chính phủ liên bang Mỹ đang tiến gần tới kỷ lục 'đóng cửa' dài nhất từ trước đến nay, khi các cuộc thương lượng về ngân sách tiếp tục bế tắc giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Với những bất đồng kéo dài, đợt tạm ngừng hoạt động của chính phủ sẽ bước sang ngày thứ 36, vượt qua kỷ lục 35 ngày trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018–2019.
Cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều đang tìm kiếm một 'lối thoát' khi việc đóng cửa chính phủ tiến gần tới mức dài nhất trong lịch sử Mỹ.
Bước sang tuần thứ 6, Chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ tiếp tục bế tắc về Obamacare, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang lao đao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thừa nhận Hiến pháp cấm ông ra tranh cử vào năm 2028 và ông đã bày tỏ đáng tiếc vì không được phục vụ nhiệm kỳ thứ ba.
Việc đóng cửa dự kiến sẽ vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, khi Thượng viện tạm nghỉ cuối tuần dài và Hạ viện không nhóm họp kể từ ngày 19/9.
Sau hơn một tháng chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump bất ngờ kêu gọi hủy bỏ thủ tục filibuster tại Thượng viện - động thái có thể làm thay đổi cuộc chơi chính trị ở Washington.
Đây là lần thứ ba trong tuần các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ về các nghị quyết liên quan đến thuế quan, sau khi hai nghị quyết trước đó nhằm hủy bỏ thuế áp lên Brazil và Canada cũng được thông qua. Việc một số thượng nghị sĩ Cộng hòa công khai đi ngược lại Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông được xem là động thái hiếm hoi.
Đây là lần thứ 3 trong tuần này các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tham gia cùng Đảng Dân chủ trong các biện pháp nhằm chặn chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 30-10, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm chấm dứt các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó, bao gồm thuế cao đối với nhiều đồng minh truyền thống EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo The Hill, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng ngăn chặn các mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả thuế đối với các đồng minh như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 30/10 đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm bãi bỏ các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt, trong đó có thuế cao đối với các đồng minh lâu năm như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc.
Dù được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng cho những người chỉ trích chính sách thương mại của ông Trump, nghị quyết nhằm bãi bỏ các mức thuế quan toàn cầu khó có hiệu lực thực tế.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, ông không thấy khả năng nào để Tổng thống Donald Trump có thể tranh cử nhiệm kỳ 3 vào năm 2028, do các quy định rõ ràng trong Hiến pháp Mỹ.
Tình trạng chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi lần bỏ phiếu thứ 13 tại Thượng viện (ngày 28/10) tiếp tục thất bại. Cuộc khủng hoảng ngân sách kéo dài gần một tháng đang khiến đời sống người dân, doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực kinh tế trên toàn nước Mỹ lao đao.
Sau nhiều lần úp mở về khả năng tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 thừa nhận Hiến pháp không cho phép ông đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba. Giới lãnh đạo Quốc hội cũng cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp để mở đường cho ông Trump gần như 'bất khả thi'.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng khả năng sửa đổi hiến pháp để Tổng thống Trump có thể tranh cử nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 3 là rất khó xảy ra.
Các cuộc tuần hành rầm rộ trên khắp nước Mỹ cuối tuần qua nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump, với khẩu hiệu 'No Kings' (Nước Mỹ không có vua), đã thu hút hàng triệu người tham gia.