Miền Trung chuẩn bị đón khách dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, các tỉnh và thành phố miền Trung tung hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn để du khách trải nghiệm. Các cơ sở lưu trú chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực, các điều kiện bảo đảm an toàn... để phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Bình Định đã khai mạc lễ hội khinh khí cầu để phục vụ du khách trải nghiệm bay ngắm cảnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tuần lễ du lịch Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc” dự kiến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Vang cho biết, điểm nhấn của Tuần lễ là các hoạt động nằm trong Lễ hội văn hóa Cơ Tu, giới thiệu ẩm thực nông thôn, các hoạt động dù lượn, chèo SUP... nhằm giới thiệu các dịch vụ du lịch, sản phẩm của địa phương đến với người dân và du khách.

Ngoài ra, còn có hoạt động xuyên suốt tuần lễ như triển lãm tranh, chương trình ca nhạc "Có hẹn với thanh xuân”, viết thư pháp, trình diễn nghệ thuật tung tung dza dzá - một điệu múa truyền thống của dân tộc Cơ Tu…

Nhiều xe điện chở du khách trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Gentzsch Andre Piere, Tổng Giám đốc vận hành quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng, dịp này, các phòng của khu nghỉ dưỡng Furama gần như được đặt kín. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày, khu nghỉ dưỡng có kế hoạch đào tạo, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ nhân lực để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đến lưu trú. Bên cạnh đó, khách sạn cũng có những chương trình ưu đãi dành cho du khách khi sử dụng các dịch vụ tại đây.

Một số khách sạn nhỏ như Mỹ Khê 2, Lan Nhi, Ánh Nguyệt,... cũng có chính sách giảm giá phòng từ 10-35% trong dịp này.

Hàng loạt khách sạn công bố ưu đãi trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, đơn vị phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, địa phương gồm: Công an thành phố, UBND các quận, huyện, Tổ phản ứng nhanh Sở Du lịch… tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch, đơn vị lữ hành, nhà ga quốc tế. Đồng thời công bố đường dây nóng Tổ phản ứng nhanh (0919.247.009), Trung tâm Hỗ trợ Du khách (0236.3550111), Đội quản lý thị trường, Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng để tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách.

Các bãi biển Đà Nẵng luôn có lực lượng trực cứu hộ, cắm biển báo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, chỉ đạo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch tổ chức rà soát, bổ sung các bảng cấm tắm biển và cử lực lượng tuần tra nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển các khu vực nguy hiểm. Bố trí ca trực của lực lượng cứu hộ từ 4 giờ 30 đến 19 giờ, ngoài ra tăng cường trực đêm đến 21 giờ 30 phút từ bãi tắm Sao Biển đến bãi tắm Mân Thái. Chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, UBND các quận, huyện ra quân dọn dẹp vệ sinh, tăng cường tần suất thu gom và bố trí thùng rác tại vỉa hè, công viên và bãi biển…

Tại TP Huế, hầu hết các khách sạn, homestay đều đã đặt kín phòng trong những ngày cao điểm từ 28-4 đến 1-5.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Khách sạn Century Huế thông tin, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, khách đặt phòng sớm hơn so với năm ngoái. Việc khách đặt sớm giúp khách sạn chủ động các phương án phục vụ. Khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, bố trí thêm cán bộ, tăng ca nhân viên…

Du khách trải nghiệm di sản Huế từ con đường du lịch trên thượng thành mới đưa vào khai thác. Ảnh: VĂN THẮNG

Tour “Unique Bao Vinh” bằng xe đạp khai trương dịp này nhằm đưa du khách đến một trong những địa danh nổi tiếng xưa kia với món bánh cổ truyền của Huế là phố cổ Bao Vinh. Du khách thong dong bằng xe đạp trên các cung đường đẹp của Huế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế, địa phương mở cửa miễn phí triển lãm từ 19 đến 22 giờ các đêm 27, 28 và 29-4.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 – 1-5 và tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 từ ngày 28-4 – 5-5, du lịch Thừa Thiên Huế sẽ đón khoảng 100 ngàn khách.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian nghỉ lễ gần như trùng với thời gian diễn ra Festival nghề truyền thống Huế 2023 nên TP Huế sẽ thu hút đông đảo du khách. Để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng các dịch vụ đón khách. Các khu điểm du lịch và các khách sạn, nhà hàng chuẩn bị nhân lực, vật lực đầy đủ, sẵn sàng phục vụ tuần cao điểm đón khách đến Huế.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở lưu trú. Ảnh: VĂN THẮNG

“Dịch Covid-19 có dấu hiệu phức tạp nên công tác quản lý đối với doanh nghiệp du lịch phòng chống dịch trong tình hình mới được đặt lên hàng đầu. Trong đó, khuyến khích du khách thực hiện 2K: khử khuẩn + khẩu trang. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải nghiêm túc niêm yết giá, không nâng giá phòng hoặc ép giá đối với khách. Ngành du lịch cùng cơ quan công an và các địa phương đều có đường dây nóng, hỗ trợ du khách khi cần thiết, nhất là TP Huế- nơi có lượng du khách đông trong dịp lễ”, ông Phúc nói.

Tại các điểm du lịch ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và khu vực lân cận, trong ngày 25, 26-4, lượng khách đến tham quan và trải nghiệm hoạt động vui chơi, du lịch bắt đầu nóng lên. Tại các hàng quán, dọc các tuyến đường và công viên xanh ven biển vịnh Quy Nhơn số lượng khách du lịch đến rất đông.

Làng biển Bình Định chuẩn bị đón khách du lịch trải nghiệm loại hình ngắm biển, đảo. Ảnh: NGỌC OAI

Tại các xã bán đảo Nhơn Hải, Nhơn Lý, khu vực sinh thái đầm Thị Nại, du khách đổ đến mỗi ngày từ 1.000 - 1.500 khách. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ thông báo số lượng khách đặt phòng đã đầy, một số nhà nghỉ “cháy phòng”.

Trong khi đó, các chuyến bay đến du lịch Quy Nhơn đạt 15 chuyến/ngày. Theo đăng ký lịch bay khách du lịch tại sân bay Phù Cát dịp lễ 30-4 và 1-5 là 25 chuyến bay/ngày đến Bình Định

Lực lượng chức năng, đoàn thanh niên xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) lập trạm cơ động hỗ trợ du khách tránh nạn "cò" du lịch. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Lý cho biết, mỗi ngày địa phương đón 500 – 700 khách đến tham quan, trải nghiệm các loại hình du lịch biển đảo.

Hiện, địa phương đã làm việc và vận động tất cả các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, buôn bán liên quan đến hoạt động du lịch cần thực hiện nghiêm an toàn thực phẩm, an toàn các hoạt động trải nghiệm để đón khách. Xã thành lập điểm tư vấn, giao đoàn thanh niên thực hiện đặt tại các trục đường chính vào xã để ngăn chặn tình trạng “cò” du lịch chèo kéo du khách.

Đông đảo người dân, du khách thích thú với lễ hội bay khinh khí cầu ngắm phố biển Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong 1 tháng qua, đơn vị đã liên tục thành lập các đội thanh tra phối hợp với đơn vị chức năng để kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khai thác du lịch cần chuẩn bị tốt kịch bản đón du khách kỳ nghỉ lễ.

Trong ngày 26-4, Bình Định đã khai mạc lễ hội khinh khí cầu để phục vụ du khách trải nghiệm bay ngắm cảnh trong dịp nghỉ lễ. Tới đây, tối 29-4 Bình Định sẽ khai mạc chuỗi sự kiện, lễ hội du lịch hè để phục vụ du khách kịp ngày nghỉ lễ.

“Theo báo cáo của một số khách sạn ven biển, hiện lượng khách đặt phòng rất đông đạt từ 60% trở lên. Các hãng lữ hành đăng ký bay đến sân Phù Cát dịp lễ là 25 chuyến/ngày. Hiện chúng tôi ghi nhận mỗi ngày có 15 – 16 đến Bình Định. Năm nay, do số lượng chuyến bay cấp phép hạn chế nên dự báo du khách ngoại tỉnh, nhất là TPHCM sẽ thuê xe để tham quan du lịch hoặc đi tàu đến Bình Định”, ông Nhất nói.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG - NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mien-trung-chuan-bi-don-khach-dip-le-post687320.html